Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành

100 phụ nữ đã xuất hiện trên đường với những chiếc nhũ hoa làm bằng vải.

Và họ đều có chung mục đích là kêu gọi mọi người quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là việc phòng tránh bệnh ung thư vú.

Được biết, 100 phụ nữ này là tình nguyện viên của tổ chức từ thiện CoppaFee. Họ chuẩn bị những nhũ hoa làm bằng vải, đem ra đường diễu hành nhằm thu hút sự chú ý.

Bên cạnh đó, các cô gái còn biểu diễn vũ đạo và cùng hô hào những khẩu hiệu quyết tâm "xa lánh" căn bệnh quái ác này.

Theo giới thiệu, tổ chức CoppaFee do cặp chị em song sinh 26 tuổi Kris Hallenga và Maren Hallenga khởi xướng.

Năm 2009, Kris được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và đến nay vẫn đang kiên trì điều trị.

Kris cho biết: "Trước đây tôi đã không chú ý sức khỏe của bản thân. Chính vì vậy, tôi muốn thông qua các hoạt động tuyên truyền của tổ chức xã hội này để kêu gọi các bạn trẻ hãy quan tâm đến mình nhiều hơn nữa, đặc biệt là việc đề phòng căn bệnh ung thư vú. Hãy tự theo dõi và đi kiểm tra định kỳ để chắc chắn rằng bạn luôn mạnh khỏe, dồi dào năng lượng cho cuộc sống và gia đình sau này".

Một số hình ảnh trong cuộc diễu hành đặc biệt trên:

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 1

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 2

100 phụ nữ đã mang vú giả làm bằng vải ra đường diễu hành

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 3

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 4

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 5

Họ là các thành viên của tổ chức CoppaFee

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 6

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 7

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 8

Đây là hoạt động nhằm kêu gọi phụ nữ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt là phòng tránh bệnh ung thư vú

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 9

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 10

Mang nhũ hoa giả đi... diễu hành - 11

Một hoạt động đầy ý nghĩa vừa diễn ra tại Anh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu P (Theo Huanqiu)
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN