Lạ lùng báo mai hoa "lạc lối", tấn công nữ sinh trong ký túc xá sinh viên

Sự hoảng loạn bao trùm một ký túc xá dành cho nữ ở quận Udaipur của bang Rajasthan, Ấn Độ, sau khi một con báo hoa mai đột nhập vào khuôn viên và cố gắng vồ lấy một người dân khi cô phát hiện ra con vật hoang dã đang lang thang trong tòa nhà.

Đoạn phim ghi lại từ camera giám sát ở ký túc xá cho thấy con mèo hoang chạy ra khỏi phòng khi cô gái tò mò đi xuống khu vực cầu thang. Ngay khi nhìn thấy con vật hung dữ, cô gái này đã kịp thời chạy trốn trước khi bị con báo tấn công. Con vật sau đó đã chạy theo một cư dân khác.

Theo báo cáo, ký túc xá nằm ở khu vực Hiranmagari 4 của Udaipur. Sau khi nhìn thấy con báo, mọi người đã đóng kín cửa và ở trong phòng, trong khi ban quản lý ký túc xá thông báo cho đồn cảnh sát địa phương về tình hình. Cảnh sát cho biết không có thương tích nào đối với cư dân hoặc nhân viên ký túc xá được báo cáo.

Báo hoa mai là một trong 5 loài mèo lớn (gồm hổ, sư tử, báo đốm, báo hoa mai và báo săn). Con đực trưởng thành có thể đạt cân nặng từ 50 đến 77 kg, còn con cái trưởng thành có thể đạt cân nặng từ 30 đến 40 kg. Tuy kích thước nhỏ hơn các loại mèo lớn khác, báo hoa mai là kẻ săn mồi đáng gờm. Với khả năng ngụy trang và thói quen ẩn nấp, chúng có thể đến gần khu dân cư mà không bị phát hiện.

Tình trạng các loài động vật hoang dã đi lạc hoặc xâm nhập vào các ngôi làng giáp rừng tại Ấn Độ không phải là hiếm. Việc người dân lấn rừng để lấy đất làm nông nghiệp, canh tác và chăn thả gia súc tại Ấn Độ đang làm mất đi môi trường sống của các loài động vật hoang dã, khiến cho tỷ lệ đụng độ giữa con người với báo hoa mai hay voi rừng ngày càng tăng cao.

Nguồn: [Link nguồn]

Chó bị báo hoa mai cắn cổ tha đi, chủ nằm gần sốc đến đờ người

Camera an ninh đa ghi lại sự việc kinh hoàng khi một con báo hoa mai táo tợn mò vào một gara, cắn cổ chó lôi đi dù chủ nhân chú chó nằm gần đó. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh (T/h) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN