Đại lễ Phật đản lớn nhất Việt Nam

Sự kiện: Kỉ lục Việt Nam

Trong bốn ngày, đại biểu của 74 quốc gia và Việt Nam thanh tịnh hòa hợp trong từ bi và trí tuệ

Đại lễ Phật đản 2008 tại Việt Nam (Phật lịch 2552) được tổ chức long trọng tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ 74 quốc gia cùng với sự hưởng ứng đồng tổ chức của 55 tỉnh thành trong cả nước (từ 13/5 đến 17/5/2008 - dịp rằm tháng tư âm lịch).

Đại lễ Phật đản lớn nhất Việt Nam - 1

Đại biểu tham dự đại lễ Phật đản 2008

Với lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam, đây là lần đầu tiên đã diễn ra một sự kiện quan trọng vì trong mùa Phật đản 2008, Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc. Và hoạt động văn hóa tôn giáo này do Liên Hiệp quốc chủ xướng - cổ xúy nhằm tôn vinh đức Phật, bậc vĩ nhân văn hóa - tâm linh của nhân loại và xiển dương tư tưởng hữu nghị, hòa hợp, hòa bình và nhân văn của Phật pháp.

Trong bốn ngày, đại biểu của 74 quốc gia và Việt Nam thanh tịnh hòa hợp trong từ bi và trí tuệ, cùng nhau chia sẻ những vấn đề Phật sự và thế sự mà người con Phật quan tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Lâm ([Tên nguồn])
Kỉ lục Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN