Cô gái "chỉ uống, không ăn" suốt 25 năm

Cô gái 25 tuổi đến từ Ấn Độ khiến nhiều người ngạc nhiên khi chỉ dùng đồ uống để sống mà không hề ăn bất cứ loại đồ ăn nào.

Theo Dailymail, ngay từ khi sinh ra, Manju Dharra - người đến từ tỉnh Manju Dharra đã không thể ăn món ăn nào. Thay vào đó, cô chỉ dùng đồ uống là sữa, nước trà hoặc nước lọc.

Cô gái "chỉ uống, không ăn" suốt 25 năm - 1

Manju Dharra cùng bố mẹ của mình

Cô gái "chỉ uống, không ăn" suốt 25 năm - 2

Manju Dharra với đồ uống thay thức ăn hàng ngày của mình

Mẹ của Manju Dharra cho biết, con gái bà sẽ ngay lập tức bị nôn ói nếu đưa vào miệng một miếng đồ ăn. Mặc dù Manju Dharra đã cố gắng ăn các loại đồ ăn mềm nhưng đều thất bại.

Cô gái "chỉ uống, không ăn" suốt 25 năm - 3

Manju Dharra đã cố gắng ăn các loại đồ ăn mềm nhưng đều không thành

Để phục vụ cho nhu cầu ẩm thực của mình, gia đình Manju Dharra đã nuôi một con bò sữa để lấy sữa hàng ngày cho cô. Do việc mua các loại đồ uống tốn nhiều tiền cho Manju Dharra nên cô đã phải bỏ dở việc học của mình.

Cô gái "chỉ uống, không ăn" suốt 25 năm - 4

Gia đình Manju Dharra đã nuôi bò sữa để phục vụ cho nhu cầu “không ăn” của cô

Cũng theo nguồn tin, trong gia đình có bảy anh chị em của Manju Dharra, không ai gặp triệu chứng “chỉ uống” như cô.

Theo một số chuyên gia y tế, trường hợp của Manju Dharra là thuộc chứng ACHALASIA, tức làm mất khả năng trao đổi thức ăn và thực quản quá hẹp để thức ăn đi vào dạ dày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thủy (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN