Cặp song sinh có chung bộ phận sinh dục

Gia đình đã nghi ngờ cặp song sinh bị dính liền khi vợ ông mang thai tháng thứ 8.

Cặp song sinh Muaiman và Muaimin chào đời ngày 14/4/2011 trong tình trạng thiếu hậu môn bẩm sinh, khung xương chậu và 3 chân dính liền nhau. Bên cạnh đó, 2 bé này còn có chung bàng quang và bộ phận sinh dục.

Cặp song sinh có chung bộ phận sinh dục - 1 

Cặp song sinh Muaiman và Muaimin.

Vào ngày 14/7 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Kuala Lumpur, Malaysia đã phẫu thuật tách rời và tái tạo lại bộ phận bị dính liền thành công. Ca phẫu thuật kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, bé Muaiman được giữ hai chân, trong khi bé Muaimin thì chỉ có một chân và sẽ phải lắp thêm chân giả.

 Cặp song sinh có chung bộ phận sinh dục - 2

2 bé sau khi phẫu thuật.

Ông Azli cho biết, gia đình đã nghi ngờ cặp song sinh bị dính liền khi vợ ông mang thai tháng thứ 8. Tuy nhiên, vợ chồng ông vẫn quyết định sinh con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngựa vằn ([Tên nguồn])
Chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN