Nóng trong tuần: Hiếp dâm không thành, nổi cơn cuồng sát

Giết 4 mạng người sau khi hiếp dâm không thành; Cụ ông dâm ô trẻ em được giảm xuống án treo… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Hiếp dâm không thành, nổi cơn cuồng sát

Tối 6/5, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại Thạch An, Cao Bằng.

Theo đó, Lý Đình Khánh (SN 1987)đi vào nhà chị Triệu Thị Phương (SN 1983) trêu ghẹo, định giở trò đồi bại. Chị Phương chống trả và   chạy thoát ra ngoài. Lập tức, Khánh vớ lấy con dao trong nhà chị rồi đuổi theo truy sát.

Chị Phương chạy đến nhà em dâu tên Coi để cầu cứu. Khi chị Coi vừa mở cửa thì Khánh đuổi kịp chém chết chị Phương ngay ở cửa nhà.

Nóng trong tuần: Hiếp dâm không thành, nổi cơn cuồng sát - 1

Nghi phạm Lý Đình Khánh tại cơ quan điều tra

Chứng kiến sự việc kinh hoàng, chị Coi vùng bỏ chạy ra ngoài thì Khánh cầm dao đuổi theo truy sát nhưng không đuổi kịp. Nam thanh niên 31 tuổi chạy quay lại nhà chị Coi rồi vung dao chém chết hai con của chị cùng bà mẹ.

Sau đó, Khánh quay lại nhà chị Phươngchâm lửa đốt nhà rồi bỏ trốn.

2 tiếng sau, Khánh bị bắt giữ khi trốn cạnh bìa rừng. Lúc này, Khánh vừa hồi tỉnh, trấn tĩnh sau khi gây án nên bị suy sụp tinh thần, chân tay run lẩy bẩy.

Lý Đình Khánh đã khởi tố về tội “Giết người”. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố Khánh về tội “Hủy hoại tài sản” và tiếp tục điều tra làm rõ nghi vấn Lý Đình Khánh có hành vi hiếp dâm.

Cụ ông dâm ô trẻ em được giảm xuống án treo

Tuần qua, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở phiên tòa phúc thẩm xử ông Nguyễn Khắc Thuỷ (78 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về tội dâm ô trẻ em với một bé gái.

Nóng trong tuần: Hiếp dâm không thành, nổi cơn cuồng sát - 2

Bị cáo Thủy tại tòa

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2017, ông Thủy bị kết án 3 năm tù giam với tội danh trên, bị hại là hai bé gái khác nhau.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Thuỷ và một phần trình bày của luật sư bảo vệ ông Thuỷ xác định ông này chỉ có hành vi dâm ô với một bé gái như bản án sơ thẩm đã quy kết.

Ngoài ra, do bị cáo là người già phạm tội, là đảng viên và có nhiều cống hiến cho ngành ngân hàng, vì thế cần áp dụng các tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Vì vậy, HĐXX quyết định sửa một phần án sơ thẩm để tuyên bị cáo Thuỷ mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng.

Thạc sĩ xông vào nhà con gái tướng công an để… cướp

Tuần qua, một vụ cướp hi hữu đã xảy ra tại Hà Tĩnh.

Theo đó,rạng sáng 9/5, Lê Đình Kiên đột nhập vào nhà chị Trần Thị Hà Q, khống chế các thành viên trong gia đình chị này và bắt nữ gia chủ mở két sắt lấy tiền, yêu cầu chị Q ra ngân hàng rút tiền nộp cho mình.

Trong quá trình rút tiền, chị Q đã nhanh trí để lại thông tin nhờ nhân viên ngân hàng báo cho bố là Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó Cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an).

Nóng trong tuần: Hiếp dâm không thành, nổi cơn cuồng sát - 3

Đối tượng Lê Đình Kiên

Kiên bị bắt ngay sau khi trở lại nhà chị Q.

Kiên khai rằng đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Trung Quốc. Trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ, Kiên về nước. Do bức xúc chuyện tình cảm của bố mẹ, Kiên nảy sinh ý định kiếm một số tiền lớn bằng cách cướp tài sản để đưa mẹ đến một nơi thật xa sinh sống.

Quay clip lột hết quần áo cô hàng xóm, 3 chị em dâu gặp họa

Tuần qua, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án "Làm nhục người khác" xảy ra tại xã Quang Phục.

Nạn nhân trong vụ án là chị B.T.Q (SN 1987), còn nghi phạm gây ra vụ án là 3 chị em dâu gồm Phạm Thị Mai (SN 1982), Đoàn Thị Lương (SN 1980) và Đoàn Thị Trâm (SN 1992).

Nóng trong tuần: Hiếp dâm không thành, nổi cơn cuồng sát - 4

Hình ảnh chị Q bị nhóm Mai đánh đập, lột hết quần áo, cắt tóc phát tán trên mạng.

Theo điều tra ban đầu, nghi ngờ chị Q có quan hệ tình cảmvới chồng mình nên ngày 1/5, Mai đã cùng Lương và Trâm chặn xe chị Q. Sau đó, cả nhóm lao vào đánh đập, chửi bới, lột hết quần áo, cắt tóc chị Q rồi quay clip ghi lại cảnh lôi kéo chị Q đi dọc đường khoảng 300m.

Vụ đánh ghen khiến chị Q bị trầy xước, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, tổn thương tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng.

Tử tù vượt ngục Thọ "sứt" nhận thêm bản án 7 năm tù

Ngày 8/5 vừa qua,TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, 38 tuổi, quê Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình(29 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) cùng mức án 7 năm tù, kết hợp các bản án trước đó buộc 2 bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Nóng trong tuần: Hiếp dâm không thành, nổi cơn cuồng sát - 5

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 27/4/2017, Nguyễn Văn Tình bị tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tương tự, ngày 18/5/2017, Lê Văn Thọ cũng bị áp dụng hình phạt loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian kháng cáo và chờ được xét xử phúc thẩm, ngày 1/7/2017, Tình và Thọ được chuyển vào giam chung tại một buồng giam. Tại đây, Thọ “sứt” và Tình lên kế hoạch bỏ trốn .

Đêm 10/9/2017, bộ đôi tử tù tháo khóa cùm, xé chăn bện thành dây vải, rồi dùng đinh sắt khoét thủng tường gạch buồng biệt giam, bỏ trốn.

Trong vụ án trên, 3 cán bộ công an tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an cũng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại sao ông Nguyễn Khắc Thủy được giảm xuống án treo?

Việc ông Thuỷ bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án ba năm tù giam rồi phúc thẩm lại giảm án xuống còn 18 tháng nhưng cho hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN