Ngỡ ngàng với vẻ đẹp “hoa hậu của các hoa hậu” Nguyễn Thị Huyền 17 năm trước

Sau 17 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, quyến rũ.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004.

Người đẹp Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004. Thời điểm đó, người đẹp Hải Phòng đã chiếm trọn trái tim hàng triệu khán giả bởi nhan sắc đậm chất Á đông, vô cùng đằm thắm, dịu dàng của người con gái Việt. Nguyễn Thị Huyền cũng được đánh giá là hoa hậu tài sắc vẹn toàn và có đời tư kín tiếng bậc nhất. Sau 17 năm đăng quang, cô vẫn được công chúng ưu ái dành cho danh xưng "Hoa hậu của các hoa hậu".

Bức ảnh hiếm hoi được nàng hậu gốc Hải Phòng chia sẻ trên trang cá nhân.

Bức ảnh hiếm hoi được nàng hậu gốc Hải Phòng chia sẻ trên trang cá nhân.

Hiện tại, người đẹp đang công tác tại Học viện báo chí và Tuyên truyền với vai trò là một giảng viên. Ngoài ra, hoa hậu sinh năm 1985 này còn tập trung kinh doanh nhà hàng. Vài năm nay, thỉnh thoảng khán giả mới thấy Nguyễn Thị Huyền dự sự kiện của bạn bè thân thiết. Ngay cả trên mạng xã hội, mỹ nhân này cũng rất hạn chế công khai hình ảnh như nhiều người đẹp khác. Có lẽ sau những nốt trầm của cuộc hôn nhân đầu tiên, cô muốn bình yên giữ gìn hạnh phúc gia đình trước những ồn ào của dư luận.

Cô từng lọt top 15 Hoa hậu thế giới 2004- một thứ hạng cao của nhan sắc Việt trong cuộc thi tầm cỡ thế giới.

Cô từng lọt top 15 Hoa hậu thế giới 2004- một thứ hạng cao của nhan sắc Việt trong cuộc thi tầm cỡ thế giới.

Mới đây, trên trang cá nhân Nguyễn Thị Huyền hiếm hoi chia sẻ bức ảnh cùng dòng trạng thái “ Năm 18 tuổi”. Đây là bức ảnh được chụp năm cô 18 tuổi, vừa thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như đang chuẩn bị để tham dự cuộc thi nhan sắc. Cô diện chiếc áo dài trắng thêu ren, đầu đội mấn cùng tone khoe được vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt xinh đẹp, thanh tân.

Ở tuổi 36, nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền đã đạt đỉnh của sự đằm thắm, quyến rũ.

Ở tuổi 36, nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền đã đạt đỉnh của sự đằm thắm, quyến rũ.

Có thể nói, quá khứ hay hiện tại Nguyễn Thị Huyền vẫn là nàng hậu được đánh giá cao về nhan sắc. Khuôn mặt thuần Việt, không theo tiêu chuẩn cằm Vline hay mũi Sline nhưng lại khiến hàng triệu người mê mẩn. Thậm chí, cô không hề ngần ngại thừa nhận những khuyết điểm dung mạo của mình như: “tóc xơ xác, mũi hơi vẹo, mắt không đều”… khi từng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Người đẹp tự tin với những điểm chưa hoàn hảo trên gương mặt mình.

Người đẹp tự tin với những điểm chưa hoàn hảo trên gương mặt mình.

Nguyễn Thị Huyền cho biết: "Không ai hoàn hảo cả đâu. Tin tôi đi. Chỉ các bạn mới thấy bạn khuyết chỗ nào vì không ai ngày nào cũng nhìn sát vào bạn 10-20cm như bạn soi gương hàng ngày. Hãy tự tin và yêu chính những thứ chưa hoàn hảo của mình. Đến tuổi này, tôi luyện được sự tự tin mà tuổi trẻ không có. Tôi yêu mái tóc xơ xác, cái mũi vẹo, đôi mắt không đều, đôi môi lệch và cả ngón chân cái của mình nữa! Hãy biến mình thành một thương hiệu để quần áo, túi, giày, hay cả những người bạn, khi đã bên mình rồi đều được hưởng giá trị của thương hiệu ấy."

Nguyễn Thị Huyền vẫn là "hoa hậu trong các hoa hậu" dù đã đăng quang được 17 năm.

Nguyễn Thị Huyền vẫn là "hoa hậu trong các hoa hậu" dù đã đăng quang được 17 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Loạt “huyền thoại tai tiếng áo dài”: Áo cánh chuồn của Mai Phương Thuý gây choáng nhất?

Cách mặc đồ và tạo dáng của nhiều nữ nghệ sỹ bị cho là thiếu tôn trọng và làm mất đi vẻ đẹp của trang phục truyền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN