Muôn vàn cách giải quyết của sao Việt khi bị giang hồ đe dọa

Việc bị giang hồ đe dọa gây ảnh hưởng lớn tới sao Vệt đến mức, đã có người từng muốn rút khỏi showbiz vì lo sợ.

Ngoài những scandal gây ồn ào dư luận, showbiz Việt còn nhiều lần đón nhận những thông tin “sốc” về việc một số nghệ sĩ bị giang hồ đe dọa, uy hiếp bởi những lý do khác nhau. Trong số các sao Việt vướng phải lùm xùm này, không ít người đã gặp tổn thương lớn về mặt tinh thần, hoặc chấn thương nặng do bị tấn công.

Trình báo công an

Đây là cách xử lý đầu tiên mà những sao Việt khi vướng phải ồn ào liên quan đến giang hồ đều lựa chọn. Đặc biệt, với những tình huống bất ngờ và không có nguyên nhân rõ ràng, việc nhờ tới sự hỗ trợ của cơ quan chức năng luôn đảm bảo tính an toàn nhất định cho các nghệ sĩ.

Những ngày qua, cả showbiz Việt xôn xao trước thông tin siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị giang hồ đe dọa. Chia sẻ trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến cho biết cô đã bị suy nhược cơ thể vì bị uy hiếp tinh thần suốt đêm, khiến cô phải tìm đến sự trợ giúp tâm lý từ bác sĩ và phía công an để giải quyết, làm rõ sự việc. Mặc dù Võ Hoàng Yến từ chối chia sẻ lý do bị giang hồ đe doạ với phóng viên và hứa sẽ tường thuật lại mọi việc sau khi được giải quyết tuy nhiên, cô cũng khiến khán giả thêm phần hoang mang về độ an toàn của các nghệ sĩ. Bởi trước Võ Hoàng Yến, không ít sao Việt đã gặp trường hợp tương tự.

Muôn vàn cách giải quyết của sao Việt khi bị giang hồ đe dọa - 1

Võ Hoàng Yến ở cơ quan công an để trình báo sự việc sau khi bị giang hồ liên tục đe dọa.

Nam ca sĩ Karik, từng chia sẻ với báo chí, Tết năm 2013, anh cùng Cường Seven, Kimese, Andrea bị một bầu show quỵt tiền show và còn gọi giang hồ đánh. Vì quá sợ hãi, Karik  đã chạy thẳng vào rừng lúc gần 1 giờ sáng để thoát và kiếm taxi lên trình báo với công an.

Chia sẻ lên mạng xã hội và tự giải quyết

Tháng 8.2017, nam ca sĩ Đông Hùng khiến cả showbiz “dậy sóng” khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh thương tích nặng kèm dòng trạng thái cho biết đã bị giang hồ đuổi đánh. Theo lời anh, do mẹ nợ tiền của những người cho vay nặng lãi nên mới nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vụ ẩu đả khiến nam ca sĩ phải khâu đến 12 vết trên cơ thể. Đáng nói hơn, suốt 4 năm qua, Đông Hùng đã phải miệt mài làm mọi việc để kiếm tiền trả nợ cho mẹ và nhiều lần bị giang hồ chặn đường đuổi đánh. 

Tuy nhiên, vì sự việc bắt nguồn từ mẹ nên Đông Hùng đã không trình báo công an mà âm thầm chịu đựng nhiều năm liền. Chỉ đến khi quá bức xúc và tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, anh mới quyết định lên tiếng để xin chủ nợ không tiếp tục cho mẹ anh vay tiền. 

“Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng cũng chọn cách giải quyết như Đông Hùng. Tháng 12.2016, Đàm Vĩnh Hưng thực hiện một đoạn livestream kéo dài 20 phút trên trang cá nhân để tiết lộ sự thật về người mẹ ruột của mình. “Ông hoàng nhạc Việt” đã khóc nức nở khi kể về số nợ 20 tỷ mà mẹ anh đã gây ra và bắt anh phải gánh chịu suốt 20 năm qua. Theo Đàm Vĩnh Hưng, chủ nợ, giang hồ chặn đường, làm phiền các buổi biểu diễn cũng như từng vào nhà, xé quần xé áo siết nợ để đòi tiền. Vậy nhưng, anh vẫn kiên nhẫn chịu đựng và giải quyết suốt nhiều năm liền.

Muôn vàn cách giải quyết của sao Việt khi bị giang hồ đe dọa - 2

Mr Đàm nhiều năm bị giang hồ chặn đường, xé áo... để đòi nợ.

Có ý nghĩ rút khỏi showbiz vì lo sợ

Đó là trường hợp của nữ ca sĩ - diễn viên Phương Trinh Jolie. Năm 2011, cô bị lừa đến mức “thừa sống thiếu chết” vì lỡ cùng Ngân Khánh - Lan Trinh lập ra một nhóm nhạc nữa mang tên Amigo. Theo Phương Trinh, cô ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền với một vị giám đốc giàu có. Khi đi hát cùng nhóm Amigo được một thời gian, Phương Trinh Jolie mới phát hiện thì ra vị giám đốc kia là kẻ lừa đảo. Suốt 1 năm đi hát, tiền cô nhận về khá ít. Riêng những lời hứa hẹn sẽ đầu tư, chăm chút cho nhóm, vị giám đốc kia cũng nuốt lời.

Đến lúc muốn hủy hợp đồng, Phương Trinh Jolie bị ép phải bồi thường 1 tỷ đồng. Sau nhiều lần thương thảo, tranh cãi, cuối cùng vị giám đốc kia cũng chịu lấy của cô 200 triệu đồng. Nhưng bù lại, Phương Trinh Jolie liên tục bị giang hồ đến nhà quấy rối, cô không được đi hát, không được làm bất cứ điều gì liên quan đến nghệ thuật trong vòng 2 năm.

Muôn vàn cách giải quyết của sao Việt khi bị giang hồ đe dọa - 3

Phương Trinh Jolie từng có ý nghĩ rời khỏi showbiz vì sợ hãi trước những lời đe dọa của giang hồ.

"Nếu không nhanh chân chạy trốn, chắc tôi cũng khó lòng được lành lặn như bây giờ. Đó là cái khoảng thời gian khủng khiếp và mệt mỏi nhất cuộc đời tôi. Để tìm lại sự cân bằng, tôi theo gia đình ra nước ngoài sống. Tôi ở Mỹ được một thời gian thì đầu óc trở nên lung tung. Nhiều bữa đi lang thang, tôi nghĩ hay là mình bỏ nghề ca hát, mình đi làm nail để kiếm sống qua ngày. Rồi tôi cũng đi học làm nail thật. Tôi tỉ mẩn giũa từng cái móng tay, tôi đã có ý định rút lui khỏi showbiz để che giấu sự sợ hãi. Lúc đó, tôi nghĩ như mình chẳng còn đường lui…”, Phương Trinh Jolie từng chia sẻ. 

Võ Hoàng Yến và Nam Trung tranh cãi khi làm giám khảo.

Ai ngờ Mr Đàm, Đông Hùng, Siu Black lại khốn khổ cỡ này khi bị giang hồ đòi nợ

Mr Đàm, Đông Hùng, Siu Black và loạt sao Việt khác từng khốn khổ vì bị giang hồ tấn công đòi nợ. Đây cũng chính là mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN