Lê Âu Ngân Anh: Hành trình từ "hoa hậu xấu nhất lịch sử" đến giảng viên

Lê Âu Ngân Anh từng gây tranh cãi về nhan sắc khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

Lê Âu Ngân Anh ngày càng nhuận sắc hơn so với thời điểm đăng quang 2 năm trước.

Lê Âu Ngân Anh ngày càng nhuận sắc hơn so với thời điểm đăng quang 2 năm trước.

Hoa hậu gây nhiều tranh cãi nhất

Năm 2017, lịch sử nhan sắc Việt trở nên nhộn nhịp hơn với sự ghi dấu của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh. Dung mạo có phần khác chuẩn đẹp theo số đông khi cô bị tố nâng mũi, bơm môi, mắt híp... Cô tự nhận bản thân là hoa hậu xấu nhất nhan sắc lịch sử Việt. "Tôi phải thừa nhận, lúc mới đăng quang, tôi không có được sự thiện cảm từ hình ảnh đầu tiên trong mắt công chúng. Đó là một phần thiệt thòi cho mình. Đó là một cú sốc. Vì từ xưa đến giờ, tôi chưa từng bị ai phán xét. Bỗng nhiên, khi trở thành người của công chúng lại bị nói quá nặng nề. Tôi có một sự tủi thân không nhỏ ở thời điểm đó" - Lê Âu Ngân Anh nhớ lại.

Câu chuyện chưa kết thúc khi Ngân Anh không trả lại sash hay vương miện vì cô cho rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng, lỗi nằm ở ban tổ chức. Nối tiếp chuỗi dư luận, đến đầu tháng 12/2018, cô bất ngờ gửi hồ sơ lên Cục Nghệ thuật biểu diễn xin đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2018. Tuy nhiên, hồ sơ của cô bị từ chối với lý do không đủ điều kiện dự thi.

Lê Âu Ngân Anh vẫn tập luyện kỹ năng để chinh chiến tại Hoa hậu Liên lục địa dù không được cấp phép. Cô xuất sắc giành được ngôi vị á hậu 4 dù trong cuộc thi cũng tạo nên nhiều tranh cãi. Sau giải thưởng, Lê Âu Ngân Anh tạo cho bản thân độ lùi nhất định, sống cho mình nhiều hơn và miễn nhiễm với ánh hào quang từ showbiz.

Việc định hình phong cách thời trang đi sự kiện của Ngân Anh cũng phải được gia đình kiểm duyệt trước bởi cô không muốn đi vào vết xe đổ trước đó.

Việc định hình phong cách thời trang đi sự kiện của Ngân Anh cũng phải được gia đình kiểm duyệt trước bởi cô không muốn đi vào vết xe đổ trước đó.

Không dùng danh hiệu để kiếm tiền

Sau khi có giải thường quốc tế, Ngân Anh rút lui khỏi showbiz và tập trung cho việc học tại Anh. Cô dành 1,5 năm chăm chỉ học tập và đi về giữa Việt Nam và Anh, và đã chính thức hoàn thành khoá học thạc sĩ ngành quản trị sự kiện quốc tế.

Cô cũng đã có những chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi phải cân bằng các kế họach: “Nhìn lại một năm qua, cũng là thời gian thử thách với tôi khi đang trong nhiệm kỳ Hoa hậu Đại dương, vừa phải cố gắng hoàn thiện bản thân trên mọi phương diện, vừa tự lên kế hoạch cho các hoạt động cộng đồng, rồi chuẩn bị cho cả quá trình đi thi quốc tế, song song đó là việc áp lực để nộp bài tập đúng thời hạn vì tôi đăng ký khoá học toàn thời gian. Chưa dám nhận bằng ai, nhưng hôm nay cho phép tôi tự hào về tính kỷ luật cũng như sự quyết tâm của bản thân cho từng cột mốc quan trọng của đời mình” - Ngân Anh tâm sự.

Người đẹp cũng thể hiện quan điểm thi hoa hậu để làm bàn đạp cho việc kiếm tiền. Hoa hậu Đại dương không phủ nhận danh hiệu hoa hậu giúp việc kinh doanh thuận lợi hơn. "Khi đối tác thấy một cô gái xinh đẹp, họ cũng có cảm tình nhiều hơn, trong quá trình thương thảo, giao tiếp cũng vui vẻ hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ giải hoa hậu là bước đệm để kiếm tiền. Thời gian đầu, mọi người hay chê bai tôi khiến tôi rất muốn cải thiện hình ảnh trong mắt họ. Tôi đi học kiến thức cho mình là đầu tư cho mình về lâu về dài. Không thể nói chuyện lời hay lỗ."- cô nói.

Khi đã có bằng thạc sĩ trong tay với loại ưu của trường đại học danh tiếng tại Anh, cô tự hào với thành tựu mà mình đạt được. Lê Âu Ngân Anh hiện nay là quản lý phát triển dự án cho 1 công ty trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn tài chính ở TP.HCM.

Hiện tại, ngoài công việc ở mảng phát triển dự án, Ngân Anh vẫn mong muốn mở rộng kiến thức của mình nên cô quyết định tham gia thêm lĩnh vực giáo dục. Trong buổi tiệc tất niên của Viện Ngôn Ngữ - Quốc tế học ILACS (trực thuộc trường Đại học Kinh Tế TP.HCM), viện trưởng Viện ILACS cũng đã tiết lộ rằng Ngân Anh hiện nay đang làm trợ lý đắc lực của ông cũng như cô sẽ hoàn thành khóa học sư phạm bắt buộc để có thể trở thành trợ giảng trước tiên, sau đó sẽ thi xét tuyển để trở thành giảng viên.

Ngân Anh thừa nhận, bản thân cô không hợp với showbiz nên cô không có định hướng phát triển hình ảnh theo hướng ngôi sao giải trí hay kiếm thu nhập từ các hoạt động showbiz.

Ngân Anh khẳng định vẫn xuất hiện trước công chúng ở những sự kiện phù hợp.

Ngân Anh khẳng định vẫn xuất hiện trước công chúng ở những sự kiện phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa khôi thành BTV trẻ nhất VTV mặc quyến rũ khi lên sóng còn ngoài đời thì sao?

Hoa khôi Phương Lan vừa tốt nghiệp ĐH đã trở thành BTV bản tin kinh tế của VTV. Phong cách khi lên sóng của cô chững chạc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Phong ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN