Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’

Sự kiện: Hoàng Thùy

Chân dài 1m79 hé lộ về nguồn thu nhập cũng như loạt đồ hiệu tiền tỷ cô sử dụng mới đây.

Trở về Việt Nam sau thời gian đầu quân cho công ty quản lý người mẫu Anh quốc, quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 Hoàng Thùy tiếp tục khẳng định vị trí của mình khi liên tục trở thành người mẫu “đinh” trong nhiều show diễn đình đám. Cô cũng gây chú ý khi trở thành “tân binh” trong cuộc đua hàng hiệu của showbiz Việt khi góp mặt với loạt trang phục, phụ kiện tiền tỷ đắt giá tại nhiều sự kiện gần đây.

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 1

Người mẫu Hoàng Thùy

Dù rất bận rộn với nhiều kế hoạch dự show, chụp ảnh cuối năm, Hoàng Thùy vẫn dành thời gian trải lòng, hé lộ về công việc, cát sê của bản thân cũng như quan điểm của cô về việc dùng đồ hiệu:

Cát sê đi show, dự sự kiện tăng nhiều

- Suốt một năm qua, chị thấy hài lòng và chưa hài lòng nhất về điều gì?

Năm nay là năm mà tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Tôi đã thoát khỏi hình ảnh một cô nàng "ma đói" gầy gò ốm yếu. Bằng việc tập thể dục và tăng được 7kg, tôi đã trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Từ đó, nhiều cơ hội mở ra cho mình hơn.

Tôi được tham dự tuần lễ thời trang New York, ký hợp đồng chính thức với PRM Agency tại Anh quốc. Trở thành người mẫu quốc tế thực sự là ước mơ bao năm mà tôi muốn vun đắp. Trở về Việt Nam tôi được nhiều nhãn hàng mời làm đại diện. Nhiều công ty người mẫu muốn hợp tác với tôi để đào tạo lớp người mẫu trẻ.

Điều mà tôi chưa hài lòng đó là tôi chưa thực sự làm hết công suất công việc trong năm qua và phải từ chối vài lời mời, cơ hội khá tốt.

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 2

Hoàng Thùy hài lòng nhất vì đã thoát khỏi hình ảnh một cô nàng "ma đói"

- Sau thời gian đầu quân cho đại lý người mẫu PRM, chị đã học được thêm những gì?

Trở thành người mẫu quốc tế là một điều không hề đơn giản đối với tôi và rất nhiều cô gái khác. Được vào làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp và khắc nghiệt như vậy, tôi rèn và ép mình vào khuôn khổ. Tôi học được rất nhiều về kiến thức thời trang hoàn thiện nhiều về chuyên môn người mẫu. Công ty quản lý khen tôi chăm chỉ và cần cù. Tôi nghĩ chắc mình là người Việt Nam nên sẵn có tính đó (cười).

Tôi khá bận rộn nên thu nhập cũng ổn so với một người mẫu mới. Tôi cần phải cố gắng thêm nữa với nhiều cơ hội trước mắt.

-  Chị đánh giá vị trí của mình ở thị trường trong nước thế nào?

Mọi người đã công nhận sự cố gắng và thành quả tôi đạt được. Về nước tôi được chú ý nhiều hơn. Tất nhiên là thu nhập sẽ tăng. Công việc của tôi cũng thuận lợi hơn.

- Chị có thể chia sẻ cụ thể về mức cát-xê hiện tại?

Tôi nghĩ thành quả cho sự cố gắng của mình bao năm qua là đã nhận được sự quan tâm của khán giả và các nhãn hàng. Cát sê của tôi tăng nhiều hơn so với những năm trước.

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 3

Hoàng Thùy trên sân khấu The Clothes Show (Anh)...

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 4

... và trên tạp chí Elle Uk

“Hy vọng ngày nào đó sẽ thành bạn thân của… kim cương”

- Thời gian gần đây, chị thường xuất hiện với nhiều mẫu đồ hiệu đắt giá. Chị nghĩ gì về quan niệm: “Phải mặc hàng hiệu mới thể hiện được đẳng cấp”?

Tôi không quan tâm đến việc đẳng cấp có thể hiện ở đồ hiệu hay không. Ngày thường, tôi vẫn mặc đồ 100 - 200 ngàn đồng. Nhưng khi xuất hiện tại sự kiện, tôi muốn mình chỉn chu về hình ảnh hơn. Đặc biệt, tôi nhận được sự hài lòng của nhãn hàng mời tôi đến sự kiện của họ.

- Nói thật, rất nhiều người băn khoăn, liệu cát sê của chị có đủ để trang trải cho loạt đồ hiệu tiền tỷ như vậy không đấy…?

Thật ra, tôi có người chị gái họ là nhà thiết kế dòng trang sức cao cấp. Chị ấy muốn tôi xuất hiện thật lộng lẫy trong các sự kiện nên muốn tôi đeo những trang sức mà chị tự tay thiết kế. Chị dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được một người chị họ như vậy.

Bản thân tôi làm việc ở nhiều quốc gia. Ngoài công việc người mẫu catwalk, tôi còn là đại diện quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Bên cạnh việc giúp đỡ gia đình, chi tiền cho sở thích du lịch, thi thoảng tôi cũng sắm cho mình vài món đồ đắt tiền để tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm làm việc vất vả.

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 5

Hoàng Thùy với bộ trang sức trị giá 9 tỷ đồng...

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 6

... và một bộ trang sức khác trị giá 7 tỷ đồng của thương hiệu Damian by Mischella. Bộ cánh cô mặc là của Chanel với mức giá hơn 300 triệu đồng, phối cùng chiếc túi hiệu Chanel 90 triệu đồng

- Chị từng đăng tải một câu hát nổi tiếng: “Diamonds are the girls’ best friends” (Kim cương là bạn tốt nhất của các cô gái). Chị có thực sự nghĩ như vậy?

Tất nhiên đó chỉ là một câu hát vui trong bài hát mà tôi thích. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ là cô bạn thân của “diamonds” (kim cương).

Tôi thích biệt danh “cô gái Thanh Hóa”

- Ngoài công việc người mẫu, đại diện quảng cáo như vừa chia sẻ, vlog của chị nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Vì sao chị lại không tiếp tục ra mắt các số mới?

Tôi muốn hoàn thiện hơn trước khi tung ra các tập tiếp theo. Cụ thể, các số mới sẽ nói về những “bí kíp”, mẹo thời trang và cả ăn uống để tăng cân, giữ dáng. Ngoài ra, cũng sẽ có một số chia sẻ về cuộc sống của tôi nữa.

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 7

Hoàng Thùy: ‘Cát sê của tôi tăng nhiều so với trước’ - 8

Hoàng Thùy mặc chiếc áo dài được đấu giá với mức giá 350 triệu đồng của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ trên sàn catwalk

- Nhắc tới các chia sẻ về cuộc sống, trên Facebook cá nhân, chị hay viết những dòng trạng thái và đề cập tới nguồn gốc quê quán Thanh Hóa của mình. Không ít người cho rằng đó là cách thể hiện sự tự tôn của bản thân do bị nhiều người định kiến đấy…?

Thật ra do từ trước giờ khi nói chuyện, tôi vẫn giữ giọng địa phương đặc trưng của mình nên nhiều người bạn trêu ghẹo và gọi tôi với biệt danh là "girl Thanh Hóa" (cô gái Thanh Hóa), ý chỉ là quê mùa. Tôi rất thích cái biệt danh này nên thi thoảng hay sử dụng.

- Bận rộn cả một năm qua với công việc làm mẫu trong nước, quốc tế, ra vlog, thế còn dự định trong năm 2016 của chị là gì nhỉ?

Tôi sẽ trở lại Anh vào cuối tháng 1 để tiếp tục công việc người mẫu quốc tế của mình. Tôi cũng sẽ tham dự tuần lễ thời trang tại đây và về nước vào tháng 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoàng Thùy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN