LHP Quốc tế tránh "thảm họa phiên dịch"

Một chuyên viên của Cục hợp tác Quốc tế đã được chọn để cùng đảm nhận vai trò MC với diễn viên Bình Minh trong Lễ khai mạc và Bế mạc Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hà Nội.

Có lẽ đây là một nỗ lực của Ban tổ chức LHP nhằm hạn chế những sai sót không đáng có trong vấn đề phiên dịch tại tại Lế bế mạc LPH này vào năm 2010.

Trong lần tổ chức đầu tiên của LHP này vào năm 2010, người đảm nhận vai trò phiên dịch đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Người này đã đọc nhầm  tên phim nhận giải Luôn ở bên con thành... Luôn ở bên em. Ngoài ra, người này cũng không chuyển tải được hết nội dung những câu chuyện thú vị mà các nghệ sỹ trao đổi với nhau trên sân khấu, chẳng hạn như câu chuyện của đạo diễn Đặng Nhật Minh về François Catonnet, nhà quay phim của phim Đông Dương.

LHP Quốc tế tránh "thảm họa phiên dịch" - 1

MC Lại Văn Sâm đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi dịch lời phát biểu của diễn viên Hong Kong Ngô Ngạn Tổ tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất

Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng nhất là việc MC Lại Văn Sâm đã tự ý dịch cho lời phát biểu của diễn viên Ngô Ngạn Tổ. Trong khi nam diễn viên Hong Kong này nói rằng, anh rất vinh dự khi được tới tham dự LHP tại một thành phố vừa kỷ niệm ngàn năm tuổi thì MC Lại Văn Sâm lại nhanh chóng dịch rằng Ngô Ngạn Tổ rất hạnh phúc khi có nhiều người hâm mộ anh tại Việt Nam.

LHP Quốc tế tránh "thảm họa phiên dịch" - 2

Diễn viên Bình Minh sẽ đảm nhận vai trò MC trên sân khấu cùng với chuyên viên của Cục hợp tác Quốc tế

Ngoài ra, theo tiết lộc của Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc và Bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội thì ngoài hai MC trên sân khấu, diễn viên Tuấn Tú và Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh sẽ đảm nhận vai trò MC trên thảm đỏ.

Dương Thùy Linh hiện là một trong những MC của đài VTV. Cô có nhiều năm đi du học ở nước ngoài nên có khả năng sử dụng tiếng Anh khá tốt so với nhiều MC khác.

Với chủ đề Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển, Haniff lần thứ 2 đã thu hút hơn 200 tác phẩm đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương gửi tới tham dự.

BGK của LHP Quốc tế Hà Nội 2012 ở mục phim truyện gồm 5 thành viên, ngoài  đạo diễn người Đức Jan Schuette (GĐ Trường ĐH Điện ảnh Berlin) làm Chủ tịch, còn có:  Cliff Curtis (diễn viên người Mỹ, nhà sản xuất điện ảnh Hãng phim Độc lập Whenua Films, New Zealand); Taraneh Alidoosti (diễn viên điện ảnh Iran), Garin Nugroho Riyanto (đạo diễn điện ảnh Indonesia) và diễn viên, NSND Như Quỳnh.

LHP Quốc tế tránh "thảm họa phiên dịch" - 3

NSND Như Quỳnh là thành viên BGK phim truyện tại LHP Quốc tế Hà Nội 2012

3 thành viên cầm cân nảy mực ở hạng mục Phim ngắn gồm: đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (Chủ tịch), nhà quay phim - biên kịch Martin Delisle (thành viên ban sơ tuyển phim LHP ngắn quốc tế Montreal, Canada), nhà văn - nhà nghiên cứu điện ảnh Chalida Uabumrungjit (Giám đốc LHP ngắn và video Thái Lan).

BGK Mạng lưới khuyến khích phát triển Điện ảnh châu Á gồm 3 thành viên: Asley Ratnavibhushana (GĐ điều hành mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh châu Á) làm chủ tịch, Martine Therouanne (chủ tịch LHP quốc tế Vesoul chuyên về điện ảnh châu Á), đại diễn Phạm Nhuệ Giang.

Chủ tịch BGK phim truyện năm nay là Đạo diễn Jan Schuette. Ông vốn nổi tiếng với bộ phim Đen và Trắng- một phim bi hài được chọn chiếu khai mạc LHP Venice và nhận được giải thưởng của các nhà phê bình điện ảnh. Bộ phim cũng được mời tham dự hơn 50 LHP quốc tế và giành được nhiều giải thưởng khác gồm các giải như Prix Francois Truffaut, Prix Unesco và German Film Prize. Năm 2002, Jan Schuette là thành viên Ban Giám khảo LHP quốc tế Cannes.

Lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2012 diễn ra vào lúc 20h ngày 25/11. LHP năm nay kéo dài 5 ngày. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được thực hiện vào tối 29/11 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội và được truyền trực tiếp trên VTV2 và VTV4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN