Chữ trinh trong mắt sao nam Việt

Nếu như các sao nữ trong showbiz Việt, người quyết giữ mình cho đến hôm tân hôn, người lại ủng hộ quan điểm sống hiện đại thì các sao nam có suy nghĩ ra sao khi đứng trước câu hỏi về chuyện trinh tiết?

Có thể nói, sự khác biệt văn hóa và lối sống giữa người phương Đông và phương Tây thể hiện rất rõ nét trong chuyện yêu đương và quan niệm về trinh tiết.

Đàn ông phương Tây hầu như không coi trọng chuyện này bởi họ coi sex đơn giản là nhu cầu tâm sinh lý tất yếu của con người, Trong khi đó, với người Việt Nam nói riêng và phương Đông nói chung, chữ "trinh" vẫn mang nặng những định kiến, mà hầu hết đều xuất phát từ việc nam giới áp đặt cho nữ giới.

Nếu như các sao nữ của showbiz Việt, người quyết giữ mình cho đến hôm tân hôn, người lại ủng hộ quan điểm sống hiện đại thì các sao nam Việt có suy nghĩ ra sao khi đứng trước câu hỏi về chuyện trinh tiết?

Chữ trinh trong mắt sao nam Việt - 1

Hãy xem Lê Hoàng nghĩ sao về chuyện này

Lê Hoàng - một đạo diễn nổi tiếng chanh chua và táo bạo trong những phát ngôn đã từng thẳng thắn nói rằng: “Tôi nói thật. Tôi gặp những ông đề cao trinh tiết tôi chả chấp nhận được. Bởi vì tôi không tin ông ấy. Vì trên nguyên tắc trinh tiết không chỉ tồn tại trong đàn bà mà trong cả đàn ông.

Ông không mới nhưng lại đòi người ta mới. Tôi có thể khẳng định rằng khả năng đàn ông còn mới tinh là rất... rất... ít. Khi mình như vậy mình lại đòi hỏi người con gái mình là người đầu tiên như vậy là quá ích kỷ. Phần lớn tôi thấy những người đề cao trinh tiết là người ít học, giả tạo và thường không phải là những người đàn ông văn minh”.

Lời nói của Lê Hoàng rất hợp tình hợp lý, xét ở cả phương diện tâm sinh lý lẫn góc cạnh văn hóa, văn minh.

Tuy nhiên, sau lời “chửi đổng” những người đề cao trinh tiết, Lê Hoàng đã kịp chỉnh sửa lại câu nói của mình. Theo ông, những người giữ gìn trinh tiết và những người không quá quan trọng điều đó đều nên được tôn trọng vì mỗi người đều có những lý do bảo vệ quan điểm của họ.

Chữ trinh trong mắt sao nam Việt - 2 Chữ trinh trong mắt sao nam Việt - 3

Lương Mạnh Hải nói thẳng về sex

Một diễn viên trẻ như Lương Mạnh Hải cũng từng rất thẳng thắn khi chia sẻ về tình dục trước hôn nhân: “Tình dục là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Nếu tình dục không là nhất thì cái gì bây giờ?

Tuy nhiên, tình dục không có nghĩa là yêu. Còn tình yêu không thể thiếu tình dục. Yêu mà không có tình dục thì đó chắc là tình đồng chí. Với tôi, người tình đôi khi chỉ đơn giản là đến với nhau vì sex, xong rồi đường ai nấy đi, mỗi người cuộc sống riêng của mình”.

Quan điểm “xong rồi đường ai nấy đi” của Lương Mạnh Hải chắc chắn sẽ làm nhiều người, đặc biệt thuộc phái nữ, cảm thấy chạnh lòng. Bởi khi quyết định yêu và trao trọn tâm hồn lẫn thể xác, họ luôn nghĩ tới một kết thúc đẹp về một mái ấm gia đình, chứ không phải kiểu thỏa mãn tâm sinh lý "cả thèm chóng chán".

Chữ trinh trong mắt sao nam Việt - 4

Chữ trinh trong mắt sao nam Việt - 5

Những ông bố quan điểm sống "mở"

Cũng chính từ quan điểm sống cởi mở trước hôn nhân nên showbiz Việt hiện nay ngày càng có nhiều những cặp đôi có con mà chưa cưới.

Cường "đôla", Công Vinh, Huy Khánh, Tim… là những ông bố hiện đại, coi hôn nhân chỉ là trên giấy tờ và họ chứng minh quan điểm đó bằng hành động thực tế.

Mở rộng ra ngoài phạm vi những ngôi sao nam là đàn ông Việt nói chung. Trên các diễn đàn, các mục tâm sự, người ta vẫn thấy nhan nhản những câu hỏi cho thấy phái nam vẫn rất coi trọng chuyện người yêu trong trắng.

Vậy nên, trước những phát ngôn của các ngôi sao “cởi mở về chuyện trinh tiết”, nhiều khán giả cho rằng, giới trẻ đang sống buông thả và chịu ảnh hưởng nhiều từ những mặt chưa tích cực của văn hóa phương Tây.

Việc phát biểu ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân ngược lại đang cổ xúy cho những lối sống xa rời chuẩn mực văn hóa từ nghìn xưa.

Chữ trinh trong mắt sao nam Việt - 6

Ngọc Sơn

Nhưng không phải chỉ có quan niệm trong trắng với con gái, ngay cả con trai cũng có "huyệt" riêng để xác định chuyện này.

Nhắc tới câu chuyện "trai zin", người ta lại nhớ tới những phát ngôn của ca sỹ Ngọc Sơn.

Trong một bài phỏng vấn năm 2011, nam ca sỹ "nhạc sến" tuyên bố: "Hơn 10 năm nay, năm nào tôi cũng thắp nhang cầu trời khấn phật cho có người yêu... Tất cả những gì báo chí hay mọi người nói về tôi đều đúng hết, nhưng có một điều sai. Đó là khi tôi nói tôi còn trinh tiết đời trai, chả ai thèm tin cả. Bề ngoài đôi chút hao mòn, nhưng trong nội thất vẫn còn nguyên xi.

Vâng, Ngọc Sơn đau lòng vì vẫn còn zin. Tôi thắp hương cầu trời cầu phật mỗi ngày và sẵn sàng cho nửa gia tài nếu có ai đó lấy được trinh tiết đời mình. Cho cả gia tài luôn cũng được".

Ngay sau bài phỏng vấn này, đa số độc giả nói, Ngọc Sơn đang PR bằng chiêu trò tạo scandal "nổ", "chém gió".

Nhưng nói như Lê Hoàng, chúng ta nên tôn trọng họ, vì họ đều có lý do của riêng mình. Chỉ biết rằng sau đó, người ta đặt cho Ngọc Sơn một biệt danh mới là "người bảo toàn trinh tiết đời trai".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN