Thất bại của Onana: Khi tài năng không cứu nổi thái độ và cái tôi quá lớn

Chỉ 45 phút thay đổi số phận: Zirkzee lên đỉnh, Mainoo đứng trước ngã rẽ sự nghiệp tại Man Utd

Man Utd có đủ sức hút để "cướp" cựu sao Chelsea khỏi tay các ông lớn của Serie A?

Phạm Vân

World Cup 2026: Lịch thi đấu "úp mở" sau lễ bốc thăm khiến fan toàn cầu đứng ngồi không yên!

Bước khởi động cho kỳ World Cup mở rộng
World Cup 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên giải đấu được mở rộng lên 48 đội, tổ chức tại 16 thành phố trải dài trên lãnh thổ Mỹ, Canada và Mexico. Để khởi động cho sự kiện này, FIFA quyết định tổ chức một “show riêng” nhằm công bố lịch thi đấu, thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu và khẳng định tầm vóc của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thay đổi chưa từng có trong lịch sử World Cup
Điều đặc biệt là, ngay sau lễ bốc thăm, FIFA sẽ không công bố lịch thi đấu chi tiết như truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ thông tin về trận mở màn, địa điểm và thời gian thi đấu sẽ được giữ kín cho đến 24 giờ sau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, người hâm mộ, các đội tuyển và ban huấn luyện phải chờ đợi thêm để biết lịch trình cụ thể.

Lý do đằng sau sự trì hoãn
Theo FIFA, việc trì hoãn công bố lịch thi đấu nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển và người hâm mộ, đồng thời tối ưu hóa khả năng khán giả toàn cầu theo dõi các trận đấu trực tiếp ở nhiều múi giờ khác nhau. Với 16 thành phố thuộc 4 múi giờ ở Bắc Mỹ, việc phân bổ trận đấu trở nên phức tạp và đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng.

Chiến lược phân bổ trận đấu hợp lý
Dự kiến, các đội châu Âu và châu Á sẽ được ưu tiên thi đấu sớm hơn trong ngày tại khu vực Bờ Đông, trong khi các đội Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ có thể đá muộn hơn ở phía Tây. Điều này cho thấy FIFA đang nỗ lực cân bằng lợi ích giữa các khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hâm mộ toàn cầu.

0
175 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Long

FAM đối mặt nguy cơ phá sản
Sau scandal nhập tịch lậu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước nguy cơ phá sản thực sự. Việc bị FIFA phanh phui đã khiến FAM không chỉ mất đi sự tín nhiệm mà còn bị cắt đứt mọi nguồn hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Động thái đình chỉ ngân sách của Bộ Thanh niên và Thể thao là cú đánh chí mạng, khiến FAM rơi vào tình trạng “hết sạch tiền”.

Nhà tài trợ quay lưng, hợp đồng bị đe dọa
Không chỉ mất nguồn ngân sách nhà nước, FAM còn bị các đối tác thương mại lớn như Bank Islam rút lui. Việc xóa bỏ hình ảnh FAM trên các phương tiện truyền thông là dấu hiệu cho thấy các nhà tài trợ không còn niềm tin vào tổ chức này. Theo giáo sư Sayf Ismail, các điều khoản hợp đồng về uy tín cho phép nhà tài trợ đơn phương chấm dứt hợp tác, thậm chí yêu cầu bồi thường, khiến FAM càng thêm lao đao.

Nguy cơ kiện tụng và chi phí pháp lý khổng lồ
Ngoài việc mất nguồn thu, FAM còn phải đối mặt với các vụ kiện tụng từ 7 cầu thủ nhập tịch. Nếu thua kiện tại Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS), FAM có thể phải bồi thường tiền lương lên tới hàng triệu USD. Chi phí pháp lý và bồi thường này là gánh nặng không nhỏ, đe dọa sự tồn vong của tổ chức.

Giải pháp tạm thời và thách thức dài hạn
Sự hậu thuẫn từ Thái tử Ismail Ibrahim được xem là “phao cứu sinh” duy nhất lúc này. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc dựa vào nguồn lực cá nhân là thiếu bền vững. Để vượt qua khủng hoảng, FAM cần một cuộc cải tổ toàn diện, minh bạch và lấy lại niềm tin từ các bên liên quan.

Xem thêm
0
162 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Khởi đầu không như mơ
Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Darwin Nunez lại không thể đáp ứng được sự tin tưởng của ban huấn luyện và người hâm mộ Al Hilal. Sau một vài trận đầu tiên, anh dần đánh mất vị trí chính thức, chỉ được đá chính 6 trận và ghi 4 bàn thắng. Đáng chú ý, trong gần 2 tháng qua, Nunez chỉ ghi được 1 bàn và thường xuyên phải ngồi dự bị cho Marcos Leonardo.

Áp lực tâm lý và hệ quả
Việc không được thi đấu thường xuyên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của Nunez. Anh bắt đầu cảm thấy bất mãn, mất động lực và không còn giữ được phong độ như thời còn khoác áo Liverpool. Sự sa sút này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Nunez mà còn khiến Al Hilal phải đối mặt với bài toán về hiệu quả đầu tư.

Những dấu hiệu rạn nứt
Tình trạng hiện tại khiến Nunez cân nhắc nghiêm túc về tương lai. Anh bắt đầu nghĩ đến việc rời Saudi Arabia ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026, với hy vọng tìm lại phong độ và vị trí tại đội tuyển Uruguay trước thềm World Cup 2026.

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Vai trò mới của một doanh nhân nổi tiếng
Việc tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha trực tiếp dẫn dắt đội tuyển polo quốc gia Thái Lan tại SEA Games 33 không chỉ gây chú ý trong giới thể thao mà còn tạo nên làn sóng quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp. Ông không chỉ là chủ tịch CLB Leicester City nổi tiếng mà còn là một vận động viên polo chuyên nghiệp, từng giành nhiều thành tích quốc tế. Sự xuất hiện của Aiyawatt ở vị trí thủ lĩnh đội tuyển quốc gia cho thấy sự giao thoa giữa kinh doanh và thể thao ngày càng rõ nét tại Thái Lan.

Thành tích và uy tín cá nhân
Aiyawatt không phải là cái tên xa lạ trong làng polo quốc tế. Ông từng giành huy chương vàng tại giải vô địch Anh mở rộng và Cúp Nữ hoàng Anh năm 2015, cũng như huy chương bạc cùng đội tuyển Thái Lan ở SEA Games 2017. Những thành tích này không chỉ nâng cao uy tín cá nhân mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các đồng đội, giúp đội tuyển Thái Lan tự tin hướng tới mục tiêu giành hai huy chương vàng tại SEA Games 33.

Ảnh hưởng đến tinh thần và chiến lược đội tuyển
Sự hiện diện của một nhà lãnh đạo tầm cỡ như Aiyawatt chắc chắn sẽ tác động tích cực đến tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông không chỉ mang đến kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mà còn truyền tải tư duy chiến lược, bản lĩnh và sự chuyên nghiệp từ môi trường doanh nghiệp vào thể thao. Điều này hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển Thái Lan có thêm động lực và sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc cạnh tranh khốc liệt sắp tới.

Xem thêm
0
93 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Thời gian gấp gáp không phải trở ngại lớn

Dù thời gian chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Lào khá gấp gáp, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định đây không phải là vấn đề lớn với U22 Việt Nam. Đội chỉ mới tập trung sau vòng 1/8 Cúp Quốc gia, thậm chí ba cầu thủ của CAHN phải đến ngày 28/11 mới hội quân. Tuy nhiên, sự chuẩn bị về chuyên môn đã được tiến hành từ hơn một năm trước, không chỉ trong vài ngày gần đây.

Chương trình tập huấn bài bản

U22 Việt Nam đã có ba chuyến tập huấn tại Trung Quốc, tham dự giải Đông Nam Á ở Indonesia và vòng loại U23 châu Á trên sân nhà. Những trải nghiệm thực chiến này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế, đồng thời tạo sự gắn kết trong lối chơi toàn đội.

Đánh giá về sự chuẩn bị của ban huấn luyện

Theo ông Trần Anh Tú, đây là sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất mà VFF và HLV Kim đã xây dựng cho đội. Điều này phản ánh tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc, tạo nền tảng vững chắc để U22 Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật