Mục tiêu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 với lực lượng hùng hậu gồm 1.165 thành viên, trong đó có 841 vận động viên và 191 huấn luyện viên. Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao kiêm Trưởng đoàn, mục tiêu lọt vào top 3 đã được cân nhắc kỹ lưỡng, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ông nhấn mạnh: “Một số môn trọng điểm đang trẻ hóa lực lượng nên VĐV thiếu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt với chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines.”
Thành tích lịch sử và những thay đổi
Kể từ lần đầu dự SEA Games năm 1989, thể thao Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, từ vị trí thứ bảy lên dẫn đầu bảng tổng sắp ở các kỳ 2003, 2021 và 2023. Tuy nhiên, thành tích này vẫn xếp sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia về tổng số huy chương trong lịch sử đại hội. Đặc biệt, hai “mỏ vàng” là lặn và vật đều bị cắt giảm hoặc không tổ chức, khiến chỉ tiêu huy chương trở nên thách thức hơn.
Chiến lược và kỳ vọng
Việt Nam sẽ tranh tài ở 47/50 môn, với 443/573 nội dung, tập trung vào các môn thế mạnh như điền kinh, thể dục dụng cụ, võ thuật và các môn bóng. Đội điền kinh dẫn đầu về số lượng VĐV và chỉ tiêu huy chương. Dù gặp khó khăn về lực lượng trẻ và sự cạnh tranh khốc liệt, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đặt quyết tâm cao, kỳ vọng tiếp tục duy trì vị trí trong top 3 khu vực và đạt khoảng 90 huy chương vàng.