Nửa cuối bảng xếp hạng V-League 2025/26 sau vòng 17 đang trở thành “vùng gió xoáy” với dấu ấn đậm đặc của bóng đá miền Trung. Có tới 5 đội góp mặt: Sông Lam Nghệ An (20 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm), Đông Á Thanh Hóa (16 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (15 điểm) và SHB Đà Nẵng (12 điểm), cùng với PVF-CAND. Giông bão đến sớm, từ chuyên môn đến ngoại cảnh, kéo cả một dải miền Trung vào cuộc chiến trụ hạng đầy bất trắc.
Miền Trung lao đao vì khủng hoảng ngoài sân cỏ
Mùa này, các đội bóng miền Trung liên tục đối mặt những cú đánh ngoài chuyên môn: kiện tụng, án cấm chuyển nhượng, hụt lương, thiếu nhân sự, nhà tài trợ ngoảnh mặt. Trong bức tranh đó, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND là hai cái tên thất thế nhất ở cuộc đua trụ hạng. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏ ra “thích nghi” tốt hơn với hành trình vượt chông gai, cùng sở hữu 20 điểm và tạm chiếm hai vị trí đầu của nửa cuối bảng.
Đông Á Thanh Hóa kiên cường giữa bão tố
Đáng chú ý nhất là Đông Á Thanh Hóa. Trong bối cảnh cầu thủ “đói” lương thưởng, lực lượng có lúc suýt không đủ đăng ký cho một trận đấu, đội bóng xứ Thanh vẫn giành được những điểm số quan trọng. Đứng thứ 11 với 16 điểm, nhưng sau khi được gỡ án phạt từ FIFA, các cầu thủ Thanh Hóa đá như trút bỏ gánh nặng, thắng đậm Công an Thành phố Hồ Chí Minh 4-0. Nếu giữ được “chất Thanh” này, vị trí cuối mùa của thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp có thể không cao, nhưng cửa bám trụ V-League 1 vẫn rất sáng.
HAGL, SHB Đà Nẵng đối mặt nguy cơ lớn
Sau “quy hoạch”, SHB Đà Nẵng (thứ 13) và Hoàng Anh Gia Lai (thứ 12) đang nằm trong nhóm nguy cơ cao nhất, cạnh tranh trực tiếp với PVF-CAND ở cuộc đua tránh suất xuống hạng thẳng và suất đá play-off. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Đông Á Thanh Hóa đã thoát hiểm. Tất cả vẫn đang bị cuốn trong “vùng gió xoáy” trụ hạng, nơi chỉ một cú sảy chân cũng đủ đảo lộn trật tự.