Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối bảng C không chỉ giúp U17 Việt Nam đi tiếp tại U17 châu Á 2026, mà còn tạo nên một bức tranh tương phản trong khu vực. Khi Thái Lan, Indonesia và Myanmar đều dừng bước, Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại World Cup U17.
Đại diện đơn độc của khu vực
Sau vòng bảng, châu Á đã xác định 8 đội giành vé dự World Cup U17 gồm Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và Australia, bên cạnh chủ nhà Qatar. Trong danh sách này, chỉ có Việt Nam đến từ Đông Nam Á. Việc đứng đầu bảng C, sánh ngang các đội dẫn đầu như Saudi Arabia, Nhật Bản hay Uzbekistan, cho thấy U17 Việt Nam đã vượt qua ranh giới khu vực để bước vào nhóm đội cạnh tranh ở tầm châu lục.
Khác biệt từ một thế hệ trẻ
Trong khi các nền bóng đá láng giềng phải dừng lại ở vòng loại, U17 Việt Nam lại là đội duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong nhóm 48 đội dự World Cup U17 diễn ra từ 19-11 đến 13-12. Điều này tạo nên sự khác biệt so với những cột mốc trước đây của bóng đá Việt Nam, vốn chủ yếu đến từ futsal nam hay đội tuyển nữ.
Vị trí mới trên bản đồ châu Á
Việc trở thành quốc gia thứ 20 của AFC từng dự World Cup U17 giúp Việt Nam có tên trong danh sách những nền bóng đá đã đưa được đội trẻ ra sân chơi thế giới. Trong bối cảnh 5 liên đoàn châu lục, trừ châu Phi, đều đã xác định xong đại diện, sự hiện diện của U17 Việt Nam là điểm nhấn hiếm hoi của Đông Nam Á ở giải đấu năm 2026.