Đối thủ yếu và bài toán kinh tế
Việc đội tuyển Argentina liên tục lựa chọn các đối thủ yếu trong các trận giao hữu sắp tới để hướng đến World Cup 2026 không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn gắn liền với yếu tố tài chính. Điển hình, Angola từng phải chi tới 7 triệu euro để được đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới. Sắp tới, Argentina tiếp tục gặp Mauritania (hạng 115 FIFA) và Zambia (hạng 91), những đội bóng không cùng đẳng cấp, đặc biệt khi World Cup 2026 chỉ còn ba tháng nữa sẽ khởi tranh. Đây là minh chứng rõ ràng cho chiến lược “quân xanh” của AFA, khi các trận đấu này thường được tổ chức tại những thị trường thương mại lớn như Mỹ hoặc châu Á nhằm tối ưu hóa nguồn thu.
Thành tích và quảng bá thương hiệu
Không chỉ dừng lại ở lợi ích tài chính, việc chọn đối thủ yếu còn giúp Argentina duy trì thành tích ấn tượng: 11 chiến thắng liên tiếp ở các trận không thuộc vòng loại World Cup, qua đó giữ vững vị trí số 2 trên BXH FIFA. Song song, các trận đấu này còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đội tuyển và các đối tác thương mại, như việc hợp tác với các doanh nghiệp tại Trung Quốc gần đây. Điều này cho thấy, AFA đang tận dụng tối đa sức hút của đội bóng để vừa đảm bảo kết quả trên sân, vừa thu về lợi ích kinh tế.
Giải thích từ ban huấn luyện
HLV Scaloni từng lý giải rằng, việc không thể gặp các đội mạnh châu Âu là do họ bận thi đấu Nations League. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Brazil vẫn có thể đối đầu với Tây Ban Nha hay Anh trong năm 2024. Điều này đặt ra câu hỏi về động cơ thực sự phía sau các trận giao hữu của Argentina, khi họ hoàn toàn có thể lựa chọn những đối thủ mạnh từ châu Á, Bắc Mỹ hoặc châu Phi như Mexico, Nhật Bản hay Morocco.
Chiến lược tính toán hơn là ngẫu nhiên
Rõ ràng, việc chọn “quân xanh” yếu là một lựa chọn mang tính toán kỹ lưỡng của AFA, vừa đảm bảo thành tích, vừa tối ưu hóa nguồn thu. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ lo ngại về giá trị chuyên môn thực sự của đội tuyển trước thềm World Cup 2026, khi những thử thách lớn chỉ thực sự đến ở sân chơi đỉnh cao.