Những sự kiện nổi bật nhưng đầy tiếc nuối
Theo bình chọn của Siam Sport, năm 2025 của thể thao Thái Lan được đánh dấu bởi nhiều sự kiện gây thất vọng hơn là thành công. Đáng chú ý, bóng đá Thái Lan trắng tay tại SEA Games 33 dù là chủ nhà, chỉ giành HCB ở nội dung nam sau trận thua ngược trước U22 Việt Nam và HCĐ ở nội dung nữ. Futsal, vốn là niềm tự hào, cũng không thể giành HCV khi cả đội nam lẫn nữ đều thất bại trước Indonesia. Những kết quả này cho thấy sự cạnh tranh trong khu vực ngày càng khốc liệt, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Thái Lan về việc cần tái cấu trúc và phát triển bền vững hơn.
Những vụ việc gây tranh cãi và bê bối
Năm 2025 còn chứng kiến nhiều bê bối làm xấu hình ảnh thể thao Thái Lan. Đáng chú ý là vụ game thủ Naphat Warasin gian lận ở nội dung eSports ROV nữ, dẫn đến việc bị loại khỏi SEA Games 33 và toàn đội bị rút lui khỏi giải. Ngoài ra, sự kiện cựu võ sĩ boxing Amnat Ruenroeng say xỉn, gây rối nơi công cộng cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về đạo đức vận động viên.
Những bài học từ công tác tổ chức
SEA Games 33 cũng bị chỉ trích về khâu tổ chức, từ lễ khai mạc, bế mạc đến các vấn đề kỹ thuật và điều hành thi đấu. Những sai sót này được xem là bài học lớn để Thái Lan nâng cao tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao trong tương lai, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ và vị thế quốc gia.
Ít điểm sáng, nhiều thách thức phía trước
Dù có một số thành tích cá nhân nổi bật như VĐV điền kinh Puripol Boonson chạy 100m dưới 10 giây, nhưng nhìn chung, thể thao Thái Lan năm 2025 vẫn bị phủ bóng bởi những thất bại và bê bối. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về cải tổ, nâng cao kỷ luật và minh bạch trong quản lý, cũng như đầu tư bài bản cho các môn thể thao trọng điểm.