Sai số của năm 2024
Năm 2024, Indonesia bước vào AFF Cup với một lựa chọn gây nhiều tranh luận khi sử dụng lực lượng rất trẻ nhằm phục vụ kế hoạch dài hạn. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ giành được 1 chiến thắng sau 4 trận, hòa Lào, thua Việt Nam và Philippines, qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng.
Indonesia khi ấy chỉ đăng ký 24 cầu thủ, trong đó có 16 người chưa từng ra sân cho đội tuyển quốc gia trước giải. Độ tuổi trung bình của toàn đội vào khoảng 20,9, còn kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ cao vẫn khá hạn chế. Một số trụ cột như Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan hay Rafael Struick không đủ giúp tập thể trẻ duy trì sự ổn định trong lịch thi đấu dày đặc.
PSSI chấm dứt hợp đồng với Shin Tae-yong ngày 6/1/2025, chỉ hơn 2 tuần sau khi Indonesia bị loại. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá tổng thể, không chỉ dựa riêng vào thành tích tại AFF Cup 2024.
Đội hình 2026 ít người mới hơn
Bước sang AFF Cup 2026, cách chuẩn bị của Indonesia đã khác. Dù thiếu một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Jay Idzes, Calvin Verdonk, Ole Romeny và Emil Audero, huấn luyện viên John Herdman vẫn có trong tay đội hình gồm nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia.
Trong danh sách 26 người, chỉ có 5 cầu thủ chưa từng ra sân cho đội tuyển Indonesia là Brian Fatari, Tim Geypens, Mitchell Baker, Rizky Eka Pratama và Jens Raven. Phần lớn trong nhóm này đã tích lũy kinh nghiệm ở cấp câu lạc bộ hoặc các đội tuyển trẻ, thay vì hoàn toàn xa lạ với bóng đá quốc tế.
Nền tảng kinh nghiệm rõ ràng hơn
Khác biệt lớn nhất so với năm 2024 nằm ở nhóm cầu thủ đã quen với môi trường đội tuyển. Những gương mặt như Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Thom Haye, Ivar Jenner, Egy Maulana Vikri và Ragnar Oratmangoen đều đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Indonesia còn mang tới giải 12 cầu thủ nhập tịch, con số cao nhất trong lịch sử tham dự AFF Cup của đội tuyển này. Lực lượng trên giúp John Herdman sở hữu một bộ khung giàu kinh nghiệm hơn đáng kể so với tập thể trẻ được Shin Tae-yong sử dụng 2 năm trước.
Đội hình ổn định nuôi dưỡng tham vọng
Với một khung đội hình đã được định hình, cộng thêm những cầu thủ mới có nền tảng chuyên môn tốt, Indonesia bước vào AFF Cup 2026 với vị thế khác hẳn. Đây không còn là đội hình chủ yếu phục vụ mục tiêu thử nghiệm và trẻ hóa như năm 2024, mà là tập thể được lựa chọn để cạnh tranh thành tích.
Indonesia vẫn chưa từng vô địch AFF Cup dù đã 6 lần vào chung kết. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế, chiều sâu đội hình và số lượng cầu thủ từng thi đấu ở cấp độ cao giúp tham vọng giành danh hiệu của họ lần này có cơ sở rõ ràng hơn.