Chiến thắng áp đảo trong trận chung kết
U23 Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 4-0 trong trận chung kết giải vô địch U23 châu Á. Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế độc tôn của bóng đá Nhật Bản tại khu vực. Sự áp đảo của các cầu thủ trẻ "Blue Samurai" khiến người hâm mộ không còn nhìn thấy hình ảnh một đội bóng châu Á đang nỗ lực vươn tầm, mà là một tập thể đã tiệm cận với tiêu chuẩn bóng đá đỉnh cao thế giới.
Triết lý bóng đá rõ ràng và hiện đại
Điểm khác biệt lớn nhất của Nhật Bản so với phần còn lại của châu Á nằm ở triết lý bóng đá rõ ràng, nhất quán từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia. Họ không dựa vào sự bùng nổ cá nhân mà xây dựng lối chơi dựa trên kỹ thuật cá nhân điêu luyện, kết hợp với tư duy chiến thuật hiện đại. Lối đá "Tiki-taka phiên bản Nhật" với những đường chuyền ngắn, nhanh, cùng khả năng di chuyển không bóng thông minh đã khiến mọi đối thủ, kể cả những đội bóng giàu thể lực hay chơi tiểu xảo, đều bất lực.
Hệ thống đào tạo bền vững và tầm nhìn xa
Điều đáng sợ nhất của bóng đá Nhật Bản không chỉ là những danh hiệu, mà là sự bền vững của hệ thống đào tạo. Trong khi nhiều quốc gia châu Á vẫn loay hoay với các kế hoạch ngắn hạn, Nhật Bản kiên trì với "Kế hoạch 100 năm", sở hữu giải quốc nội chuyên nghiệp, mạng lưới tuyển trạch rộng khắp và nguồn lực cầu thủ dồi dào. Họ đã vượt qua ranh giới cạnh tranh chức vô địch châu lục, hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup.