Thông báo chính thức và tác động đến người dùng
SCTV vừa công bố sẽ dừng cung cấp gói kênh K+ trên hạ tầng của mình trước năm 2026. Theo đó, người dùng hiện tại vẫn được duy trì dịch vụ 5 kênh K+ đến hết ngày 31/12, sau đó tín hiệu sẽ bị cắt hoàn toàn. Động thái này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu thuê bao mà còn tạo ra làn sóng thay đổi lớn trên thị trường truyền hình trả phí, khi các đối tác lớn cũng đồng loạt ngừng bán gói K+ từ năm sau.
Nguyên nhân và bối cảnh cạnh tranh bản quyền
Việc SCTV dừng phát sóng K+ không chỉ xuất phát từ yếu tố chủ quan như chiến lược kinh doanh, mà còn chịu tác động mạnh mẽ từ bối cảnh cạnh tranh bản quyền. Đặc biệt, bản quyền giải Ngoại hạng Anh – vốn là “át chủ bài” của K+ suốt 16 năm qua – đã được một đơn vị truyền hình khác tại Việt Nam mua lại với thời hạn 5,5 năm. Điều này khiến K+ mất đi lợi thế cạnh tranh cốt lõi, buộc các nhà phân phối phải điều chỉnh chiến lược.
Hệ quả và triển vọng thị trường truyền hình
Sự rút lui của K+ trên SCTV và các nền tảng khác là dấu hiệu cho thấy thị trường truyền hình trả phí đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Người dùng sẽ phải thích nghi với những lựa chọn mới, trong khi các nhà cung cấp buộc phải đổi mới nội dung và mô hình kinh doanh để giữ chân khách hàng. Đây là thời điểm thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội cho sự sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh hơn trong lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam.