Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33: Trọng tài "bẻ còi", xin lỗi liệu có xong chuyện?

BXH Sea Games 33 đến 16h30 chiều 16/12: Việt Nam có thêm 1 tấm HCV Kickboxing, giữ vững vị trí top 3

Xuân Son cùng Nam Định đến Bangkok, hỗ trợ U22 Việt Nam "đả bại" Thái Lan tại chung kết Sea Games 33!

Tuấn Kiệt

Những kỳ vọng Vàng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 13/12 tại Sea Games 33?

Huy Hoàng và bơi lội Việt Nam cùng những kỳ vọng mới trong ngày thi đấu hôm nay

Ngày thi đấu 13/12 tại SEA Games 33 mở ra nhiều kỳ vọng lớn cho đoàn thể thao Việt Nam, trong đó tâm điểm vẫn là bơi lội và điền kinh – hai “mỏ vàng” quen thuộc. Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm tin số một khi bước vào vòng loại 200m tự do nam vào 9h sáng, cùng Trần Văn Nguyễn Quốc cạnh tranh suất vào chung kết. Với nền tảng thể lực bền bỉ, phong độ ổn định và sự tự tin sau hai tấm HCV đã có, Huy Hoàng được đánh giá sở hữu cơ hội rất lớn để tiến sâu và hướng tới HCV thứ ba, qua đó khẳng định vị thế kình ngư hàng đầu của bơi lội Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Không chỉ có 200m tự do nam, bơi lội Việt Nam còn hiện diện ở nhiều nội dung quan trọng khác trong buổi sáng như 100m bướm nam với Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường, 100m ếch nữ của Nguyễn Thúy Hiền hay 400m hỗn hợp nữ với Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân. Các lượt thi vòng loại này vào lúc 9h sáng nay được xem là bước đệm quan trọng trước loạt nội dung chung kết diễn ra từ 18h tối, nơi Việt Nam có thể kỳ vọng thêm những tấm huy chương nếu các VĐV giữ được nhịp bơi và tâm lý thi đấu tốt ở thời điểm quyết định.

Kỳ vọng gì ở điền kinh trong ngày 13/12?

Ở đường chạy, điền kinh tiếp tục mang theo kỳ vọng lớn, đặc biệt là ở nội dung 5.000m nữ với Nguyễn Thị Oanh. Ngôi sao số một của điền kinh Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, Indonesia và Philippines ở nội dung chung kết diễn ra lúc 18h45 tối nay, nhưng xét về kinh nghiệm thi đấu, khả năng phân phối sức và nước rút cuối chặng, Oanh vẫn được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ ngay từ đầu và tránh bị cuốn vào lối chạy “bào sức” của đối thủ, cơ hội vàng cho Oanh là rất rõ ràng.

Bên cạnh đó, nhảy ba bước nữ cũng là nội dung đáng chờ đợi khi Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Ngọc Hà bước vào chung kết. Đây là nội dung có tính đột biến cao, nơi chỉ một lần bật nhảy đạt điểm rơi phong độ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn về thứ hạng. Ngoài ra, chung kết 4x400m hỗn hợp với lực lượng khá đồng đều cũng mở ra khả năng tranh chấp huy chương, nếu các VĐV phối hợp nhịp nhàng và giữ được tốc độ ổn định ở từng lượt chạy.

Bắn súng sẽ tiếp tục gặt hái Vàng tại Sea Games 33?

Bắn súng được xem là “ẩn số tích cực” trong ngày 13/12, khi Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo tranh tài nội dung 10m súng trường hơi nữ lúc 9h30 sáng để tranh vé vào thi đấu chung kết khoảng 11h45 trưa nay. Sau những tín hiệu khả quan ở ngày thi đấu hôm qua, đặc biệt là yếu tố tâm lý đang lên cao, bắn súng Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành thêm huy chương, thậm chí là HCV nếu có xạ thủ giữ được sự chính xác ở các loạt bắn then chốt.

Những môn võ thế mạnh sẽ tiếp tục giúp Việt Nam có thêm HCV tại Sea Games 33?

Ở các môn võ, taekwondo, karate, judo và kickboxing đồng loạt bước vào các nội dung vòng loại và chung kết. Đây đều là những môn thế mạnh truyền thống của Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Nếu các võ sĩ giữ được sự tập trung, tránh sai sót chiến thuật và tận dụng tốt lợi thế sở trường, khả năng bổ sung thêm HCV cho đoàn là hoàn toàn khả thi.

Bi sắt cũng sẽ có cơ hội lớn để gặt hái thêm HCV

Bi sắt cũng tiếp tục mang đến hy vọng khi các đội triples nam và nữ bước vào bán kết rồi chung kết trong ngày. Với sự ổn định đã được thể hiện ở những ngày thi đấu trước, bi sắt Việt Nam được kỳ vọng duy trì mạch thành công, qua đó đóng góp thêm vào bảng thành tích chung.

Tổng thể, ngày 13/12 hứa hẹn là một ngày thi đấu bận rộn nhưng giàu cơ hội cho thể thao Việt Nam. Nếu các mũi nhọn như Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh cùng nhóm bắn súng và các môn võ thi đấu đúng phong độ, đoàn Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một ngày “bội thu” huy chương, trong đó HCV vẫn là mục tiêu lớn nhất và rất đáng chờ đợi đối với chúng ta.

0
301 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Khởi nguồn nghi vấn trước giờ thi đấu
Đội trưởng tuyển RoV nữ Thái Lan, Jomkhon Phumsinin (Givemeakiss), cho biết cô đã cảm nhận những dấu hiệu bất thường liên quan đến Tokyogurl ngay từ thời điểm chuẩn bị bước vào trận đấu. Theo chia sẻ của Givemeakiss, việc Tokyogurl đề nghị mượn thiết bị thi đấu với lý do điện thoại cá nhân không thể kết nối Internet đã khiến cô đặt dấu hỏi lớn. Điều này đi ngược lại quy định của giải, khi mọi thiết bị dùng chung đều phải có sự cho phép và xác nhận từ huấn luyện viên. Chính chi tiết này đã tạo nên sự nghi ngờ ban đầu cho đội trưởng tuyển Thái Lan.

Biểu hiện lạ trong quá trình thi đấu
Khi trận đấu chính thức diễn ra, những nghi vấn càng trở nên rõ ràng hơn. Tokyogurl tỏ ra căng thẳng bất thường, vội vàng bước lên sân khấu trước các đồng đội, khác hẳn phong thái bình tĩnh quen thuộc. Trong lúc thi đấu, cô liên tục cúi xuống thao tác trên màn hình, hạn chế giao tiếp bằng ánh mắt với những người xung quanh. Những hành động này nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của đội trưởng và các đồng đội ngồi cạnh. Trận đấu sau đó buộc phải tạm dừng để trọng tài kiểm tra, và Tokyogurl đã bị cảnh cáo vì sử dụng Discord, ứng dụng bị cấm trong các trận đấu chính thức.

Phản ứng của đội trưởng và đội tuyển
Givemeakiss cho biết cô lập tức báo cáo sự việc với ban huấn luyện trong trạng thái vô cùng lo lắng, bởi các dấu hiệu vi phạm gần như đã quá rõ ràng. Đội tuyển Thái Lan nhanh chóng đưa ra quyết định thay người, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để làm rõ các bằng chứng liên quan. Đội cũng nhấn mạnh rằng những thành viên còn lại không dính líu tới sai phạm, qua đó thể hiện thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tính công bằng, minh bạch của giải đấu.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Tiếng nói từ hậu phương
Sau khi FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất năm 2025, Natalia – vợ của Raphinha – đã không giấu nổi sự bức xúc. Trên trang cá nhân, cô nhấn mạnh thành tích 62 bàn thắng và kiến tạo của chồng mình, đồng thời đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn của FIFA. Phản ứng này không chỉ là sự bảo vệ cho người thân mà còn là tiếng nói chung của nhiều người hâm mộ về sự công bằng trong bóng đá.

Vai trò của gia đình trong việc bảo vệ cầu thủ
Gia đình, người thân luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ, đặc biệt khi họ đối mặt với những bất công từ các giải thưởng cá nhân. Sự lên tiếng của Natalia không chỉ thể hiện tình cảm cá nhân mà còn góp phần tạo áp lực dư luận, buộc các tổ chức như FIFA phải xem xét lại tiêu chí và cách thức lựa chọn của mình.

Ý nghĩa của sự phản biện
Những phản ứng từ người thân cầu thủ là cần thiết để duy trì sự minh bạch và công bằng trong bóng đá. Chúng không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của môn thể thao vua, nơi thành tích và cống hiến thực sự phải được tôn vinh xứng đáng.

Xem thêm
0
195 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Chia tay trong êm đẹp
Liverpool vừa xác nhận việc tiền đạo cánh trẻ Kai Morrall chính thức chấm dứt hợp đồng đào tạo để chuyển sang Leeds United. Điều đáng chú ý là cả hai bên đều đồng thuận, giúp Leeds không phải trả bất kỳ khoản phí bồi thường nào, dù Morrall đã gắn bó với học viện Liverpool suốt 8 năm. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi một tài năng trẻ rời đi mà không phát sinh tranh chấp, cho thấy sự chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau giữa các bên liên quan.

Tiềm năng của Morrall
Morrall, năm nay mới 15 tuổi, được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công triển vọng nhất của lứa tuổi tại Liverpool. Anh có thể chơi tốt ở cả hai cánh và đủ linh hoạt để hoạt động ở trung lộ, đồng thời là tuyển thủ trẻ của Cộng hòa Ireland. Sự đa năng này khiến Morrall trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng, đặc biệt là những CLB chú trọng phát triển cầu thủ trẻ.

Lý do rời Anfield
Theo các nguồn tin từ Anh, Morrall quyết định rời Liverpool vì nhận thấy cơ hội lên đội một tại Leeds rõ ràng hơn. Đội hình trẻ và đội một của Liverpool hiện rất chật chội ở các vị trí tấn công, khiến khả năng bứt phá của Morrall trong tương lai gần bị hạn chế. Đây là một quyết định thực dụng, phản ánh sự tỉnh táo của cầu thủ trẻ trong việc lựa chọn môi trường phát triển phù hợp.

Lời chia tay đầy cảm xúc
Trên mạng xã hội, Morrall đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các HLV và bạn bè tại Liverpool, đồng thời bày tỏ sự háo hức với chương mới tại Leeds. Sự ra đi của Morrall không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn là minh chứng cho xu hướng các tài năng trẻ ngày càng chủ động trong việc định hướng sự nghiệp.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 đến hết ngày 16/12 cho thấy chủ nhà Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội với 155 HCV, 94 HCB và 64 HCĐ (tổng 313 huy chương). Đẳng cấp và chiều sâu lực lượng giúp Thái Lan duy trì khoảng cách rất xa so với phần còn lại trên bảng tổng sắp.

Indonesia đứng thứ hai với 61 HCV, 71 HCB và 67 HCĐ (tổng 199 huy chương), tiếp tục duy trì nhịp độ tích lũy ổn định, nhất là ở các nội dung đối kháng và sức mạnh.

Đoàn Thể thao Việt Nam đang xếp thứ ba với 48 HCV, 53 HCB và 74 HCĐ (tổng 175 huy chương). Đáng chú ý, ngày 16/12 là một ngày bứt phá của đoàn Việt Nam khi các VĐV mang về tổng cộng 8 tấm HCV trải đều ở nhiều môn: rowing, kickboxing, điền kinh, eSports và kickboxing tiếp tục ghi dấu ấn. Đặc biệt, vào buổi chiều tối, Việt Nam có thêm 2 tấm HCV quý giá đều đến từ điền kinh — Trần Thị Loan ở nội dung nhảy xa nữ và Đội tiếp sức 4x400m nữ — đưa điền kinh Việt Nam lên một bước tiến mạnh mẽ trong ngày thi đấu.

Chuỗi vàng hôm nay không chỉ nâng cao vị thế tổng thể của đoàn mà còn cho thấy chiều sâu và sự đa dạng trong nguồn huy chương: từ các môn thế mạnh truyền thống cho tới những nội dung mới nổi như thể thao điện tử. Sau những ngày có phần chững lại, cú bùng nổ 16/12 là lời khẳng định rằng Việt Nam vẫn còn lực lượng để tăng tốc trong chặng nước rút của đại hội.

Nhìn tổng thể, Thái Lan vẫn ở thế “độc tôn”, Indonesia và Việt Nam tiếp tục cạnh tranh quyết liệt cho vị trí Á quân. Với tâm lý và phong độ đang lên, đoàn Thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào thêm những khoảnh khắc thăng hoa trong những ngày cuối của SEA Games 33.

Các VĐV/đội giành HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 16/12 (8 HCV):

1. Đội tuyển Rowing Việt Nam – Rowing, nội dung thuyền bốn nữ

2. Hoàng Thị Huỳnh Giang – Kickboxing, Point-Fighting hạng 50kg nữ

3. Bùi Thị Kim Anh – Điền kinh, nhảy cao nữ

4. Nguyễn Thị Oanh – Điền kinh, 3000m vượt chướng ngại vật nữ

5. Đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam (nữ) – Thể thao điện tử (HCV đầu tiên cho eSports Việt Nam tại SEA Games)

6. Nguyễn Quang Huy – Kickboxing, Full Contact hạng 57kg nam

7. Trần Thị Loan – Điền kinh, nhảy xa nữ

8. Đội Điền kinh nữ Việt Nam – Điền kinh, tiếp sức 4x400m nữ

Xem thêm
4
48,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Đăng Triệu

Chiến lược giảm chi phí và đại tu nhân sự
Man City đang thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng dưới thời Pep Guardiola, với trọng tâm là cắt giảm mạnh quỹ lương. Theo kế hoạch, đội bóng sẽ giảm hơn 35 triệu bảng mỗi năm, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Việc chia tay hàng loạt công thần, bao gồm cả Kevin De Bruyne – biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử CLB, cho thấy Man City sẵn sàng hy sinh những giá trị cũ để hướng tới tương lai bền vững hơn.

Thay đổi trong cấu trúc đội hình
Sự ra đi của các ngôi sao như Ederson, Ilkay Gundogan, Kyle Walker, cùng việc Jack Grealish và Manuel Akanji rời CLB theo dạng cho mượn, không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn mở đường cho các tài năng trẻ. Những tân binh như Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush và Nico Gonzalez được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới, phù hợp với định hướng trẻ hóa và phát triển bền vững.

Ảnh hưởng tới báo cáo tài chính
Dù quỹ lương mùa vừa qua vẫn ở mức cao nhất Premier League (408 triệu bảng), nhưng con số này chưa phản ánh đầy đủ làn sóng thanh lọc nhân sự sau ngày 30/6. Dự kiến, báo cáo tài chính năm 2026 sẽ thể hiện rõ hơn nỗ lực thắt lưng buộc bụng của Man City, khi khoản lương của năm cầu thủ chủ chốt – khoảng 50 triệu bảng – gần như biến mất hoàn toàn.

Đánh giá và triển vọng
Việc giảm chi cho cầu thủ không đồng nghĩa với việc CLB thu hẹp quy mô. Ngược lại, Man City vẫn mở rộng bộ máy vận hành, tuyển thêm 59 nhân sự ở các bộ phận bóng đá và thương mại. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa cắt giảm chi phí và đầu tư cho phát triển lâu dài, hứa hẹn một chu kỳ thành công mới cho đội bóng chủ sân Etihad.

Xem thêm
0
64 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật