Santos rời sân của Recoleta với chỉ 1 điểm, dù dẫn trước và chơi trên cơ trong phần lớn trận đấu. Neymar ghi bàn mở tỷ số, tạo dấu ấn đậm nét, nhưng đội bóng Brazil lại để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối, khép lại 90 phút với kết quả 1-1 đầy tiếc nuối.
Neymar làm chủ thế trận hiệp một
Santos nhập cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm và nhanh chóng kiểm soát bóng tốt hơn. Neymar là trung tâm trong các pha lên bóng, thường xuyên lùi sâu nhận bóng, phối hợp với Gabriel Bontempo và Benjamín Rollheiser để kéo giãn hàng thủ Recoleta. Đội khách tạo ra nhiều sức ép, trong đó Gabriel Barbosa bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần, còn một cú dứt điểm khác của Neymar bị chặn lại.
Thế trận áp đảo được cụ thể hóa ở phút 41. Từ đường kiến tạo của Benjamín Rollheiser, Neymar thoát xuống bên cánh trái, dứt điểm chân phải từ góc hẹp. Bóng găm thẳng vào lưới, đưa Santos dẫn 1-0 trước giờ nghỉ, đúng với những gì họ tạo ra. Recoleta chỉ đáp trả bằng vài tình huống cố định, đáng chú ý là cú đánh đầu của Nicolás Marotta buộc thủ môn Gabriel Brazão phải cứu thua.
Cột dọc từ chối Neymar, Santos trả giá cuối trận
Sang hiệp hai, Santos tiếp tục có cơ hội nới rộng cách biệt. Neymar, trong bối cảnh vẫn muốn hướng tới World Cup, suýt lập cú đúp ở phút 60 với cú đá phạt trực tiếp đưa bóng dội cột dọc. Sau đó, anh lại có thêm thời cơ từ đường chuyền của Gabriel Bontempo nhưng cú dứt điểm đi chệch khung thành.
Không tận dụng được cơ hội, Santos bị trừng phạt ở phút 86. João Schmidt phạm lỗi với Kevin Parzajuk, Recoleta được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được treo vào vùng cấm, Luis Cardozo dứt điểm từ góc hẹp không thành công, nhưng Fernando Galeano kịp ập vào khu vực 6 yard đá bồi chân phải, gỡ hòa 1-1. Bàn thắng muộn giúp Recoleta kiên trì bám đuổi và có 1 điểm, còn Santos đánh rơi chiến thắng dù Neymar đã lên tiếng giữa những lùm xùm vừa qua.