Chiến thắng 3–0 trước West Ham là một trong những trận đấu cho thấy rõ nhất sức mạnh hiện tại của Manchester City. Không cần bung hết tốc độ, đội bóng của Pep Guardiola vẫn kiểm soát thế trận, tạo ra khác biệt ngay từ sớm và giải quyết trận đấu một cách gọn gàng. Đằng sau tỷ số thuyết phục ấy là hình ảnh một Man City đang vận hành trơn tru, đặc biệt ở mặt trận tấn công, nơi Phil Foden, Rayan Cherki và Erling Haaland tạo nên trục kết nối nổi bật. Chính màn trình diễn giàu tính tổ chức, ăn ý và hiệu quả của bộ ba này đã mở ra chủ đề lớn hơn: Man City không chỉ thắng West Ham, mà còn đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhờ một hàng công đạt độ chín cả về phong độ lẫn sự hiểu nhau.
Chiến thắng mang đậm dấu ấn của bộ ba Haaland - Cherki - Foden
Trung tâm của chiến thắng ấy vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy ghi 2 bàn thắng, đồng thời trực tiếp tham gia vào bàn còn lại, tức là góp dấu giày vào cả 3 pha lập công của Man City. Điều đáng nói nằm ở hiệu quả: Haaland không cần chạm bóng quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện ở khu vực nguy hiểm đều mang đến cảm giác bàn thắng cận kề. Với cú đúp vào lưới West Ham, anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn hàng đầu châu Âu mùa này, vượt mốc hơn 100 bàn tại Premier League chỉ sau hơn 110 lần ra sân, một con số cho thấy sự ổn định và đẳng cấp hiếm có ở một trung phong chơi tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.
Tuy nhiên, để Haaland có thể “ít chạm nhưng vẫn bùng nổ”, vai trò của Phil Foden và Rayan Cherki là không thể bỏ qua. Foden có một trận đấu rất thông minh về mặt chiến thuật. Anh di chuyển liên tục, khi bó vào trung lộ, khi dạt sang hành lang phải, kéo giãn hàng thủ West Ham và tạo ra những khoảng trống cực kỳ quan trọng cho Haaland xâm nhập. Dù không trực tiếp ghi bàn, Foden vẫn là mắt xích kết nối nhịp tấn công, giúp Man City duy trì sức ép liên tục ở 1/3 cuối sân đối thủ. Và cũng chính anh là người tung đường chuyền ấn tượng từ bên cánh phải vào cho Haaland ghi bàn thắng mở điểm trận đấu ngay phút thứ 5.
Rayan Cherki lại mang đến chất sáng tạo và sự mềm mại trong cách triển khai bóng. Tiền vệ người Pháp chơi tự tin, xử lý gọn gàng trong không gian hẹp và đặc biệt hiệu quả ở các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Bàn thắng thứ hai của Man City là ví dụ tiêu biểu cho sự ăn ý của bộ ba này. Cherki là người khởi phát tình huống bằng một pha xử lý và chuyền bóng thông minh, Haaland tiếp nối bằng một nhịp làm tường hợp lý, trước khi bóng được đưa vào vị trí thuận lợi để Tijjani Reijnders lập công. Đó là một chuỗi những tình huống phối hợp bóng ngắn rất nhuyễn ở tốc độ cao của đội chủ nhà và cho thấy mức độ hiểu nhau rất rõ ràng giữa các cầu thủ tấn công.
Man City sẽ trở lại với hình ảnh hủy diệt tất cả với bộ ba thăng hoa này?
Về mặt thống kê, Man City kiểm soát bóng vượt trội, sở hữu thế trận chủ động trong phần lớn thời gian và tạo ra số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn hẳn đối thủ. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của Pep Guardiola tiếp tục bám sát cuộc đua vô địch. Sau 17 vòng đấu, Man City hiện đã có 37 điểm trong tay, duy trì phong độ ấn tượng và tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League lúc này. Ngoài ra, sân chơi Champions League cũng là một mục tiêu lớn khác của The Citinzes, với tham vọng hướng đến chức vô địch giải đấu danh giá nhất lục địa già lần thứ 2 trong lịch sử câu lạc bộ.
Quan trọng hơn cả, những gì Foden, Cherki và Haaland thể hiện không mang tính bùng nổ nhất thời. Đó là sự gắn kết ngày càng rõ rệt, từ cách di chuyển, phối hợp đến khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong từng tình huống cụ thể. Họ không chỉ tạo ra bàn thắng mà còn mang lại cảm giác Man City có thể kiểm soát trận đấu theo nhiều kịch bản khác nhau. Khi bộ ba tấn công đã vận hành trơn tru mà vẫn còn dư địa để hoàn thiện, Man City hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ sẽ tiếp tục bay cao cũng như tiến xa trên mọi mặt trận trong phần còn lại của mùa giải năm nay.