Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) khi các câu lạc bộ tại đây đã chi tổng cộng khoảng 336 triệu USD cho các thương vụ chuyển nhượng, gần gấp đôi mức kỷ lục trước đó là 188 triệu USD vào năm 2024. Con số này không chỉ giúp MLS trở thành giải đấu có mức chi tiêu chuyển nhượng cao thứ 8 thế giới mà còn vượt xa các giải đấu trong khu vực như Liga MX của Mexico. Đáng chú ý, MLS đã ba lần phá kỷ lục chuyển nhượng chỉ trong một năm, cho thấy tham vọng và sức hút ngày càng lớn của giải đấu này.
Những thương vụ đình đám như FC Cincinnati chi 16,3 triệu USD cho Kevin Denkey, Atlanta United bỏ ra 22 triệu USD để mua Emmanuel Latte Lath, và đặc biệt là LAFC chiêu mộ Son Heung-min từ Tottenham Hotspur với mức phí lên tới 26 triệu USD đã tạo nên làn sóng mới trên thị trường chuyển nhượng. Sự mạnh tay này không chỉ giúp MLS thu hút các ngôi sao quốc tế mà còn khẳng định vị thế ngày càng lớn của giải đấu trên bản đồ bóng đá toàn cầu.