Mount không còn là lựa chọn ưu tiên
Mason Mount từng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của Man United sau khi chuyển đến với mức giá 60 triệu bảng. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Dưới thời Ruben Amorim, Mount vẫn có những đóng góp nhất định với 17 lần ra sân và 3 bàn thắng. Nhưng kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền, vai trò của anh giảm sút rõ rệt do chấn thương và sự thay đổi về triết lý chiến thuật.
Phương án trao đổi đầy tính toán
Trước bối cảnh cần bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, Man United đang cân nhắc sử dụng Mount như một phần trong thỏa thuận trao đổi lấy Sandro Tonali từ Newcastle. Đây là phương án được đánh giá hợp lý, giúp Quỷ đỏ giảm bớt quỹ lương và tăng ngân sách chuyển nhượng, đồng thời giải quyết bài toán nhân sự ở tuyến giữa.
Lợi ích cho Newcastle và Mount
Đối với Newcastle, việc nhận về Mount sẽ bổ sung cho họ một tiền vệ giàu năng lượng, có khả năng pressing và di chuyển không biết mệt mỏi. Phong cách thi đấu của Mount rất phù hợp với hệ thống chiến thuật cường độ cao mà HLV Eddie Howe đang xây dựng. Bản thân Mount cũng cần một môi trường mới để tìm lại phong độ đỉnh cao từng giúp anh có 36 lần khoác áo đội tuyển Anh.
Thương vụ đôi bên cùng có lợi
Nếu thương vụ này thành công, cả Man United lẫn Newcastle đều sẽ đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Mount có cơ hội làm lại sự nghiệp, Newcastle tăng cường sức mạnh tuyến giữa, còn Man United tiến gần hơn tới việc sở hữu Sandro Tonali – mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn.