Bayern trả lại Jackson: 65 triệu euro và cái kết đắng lòng cho Chelsea

Man United đổi đời nhờ INEOS: Mbeumo thành “mỏ vàng” mới ở Old Trafford

Chelsea bị coi là "FC phản thầy" sau chiến thắng Leeds: Có đáng hay không?

Tuấn Kiệt

Man City trở lại đỉnh cao nhờ khả năng nâng tầm đạt đến đỉnh cao của Pep?

Mùa giải 2025/2026 tạm chấp nhận được của Man City

Đến thời điểm này, gọi mùa giải 2025/2026 của Man City là “tạm chấp nhận được” là cách nói hợp lý, thậm chí còn phần nào dè dặt. Sau mùa 2024/25 trắng tay ở các đấu trường lớn và chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League, đội bóng của Pep Guardiola đã kịp thời kéo mình trở lại quỹ đạo cạnh tranh danh hiệu. Họ đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết Carabao Cup, vừa giành vé vào chung kết FA Cup sau chiến thắng 2-1 trước Southampton cách đây 2 ngày, đồng thời vẫn bám sát cuộc đua vô địch Premier League khi chỉ kém Arsenal 3 điểm và còn thi đấu ít hơn một trận.

Giá trị của mùa giải này trước hết nằm ở chỗ City đã lấy lại vị thế của mình

Một đội bóng vừa trải qua mùa giải mà chính ban lãnh đạo gọi là “giai đoạn thử nghiệm” và mà không có danh hiệu lớn thường rất dễ trượt dài thêm một năm nữa. Nhưng The Citizens lại đi theo hướng ngược lại.

Họ không còn tạo ra cảm giác áp đảo tuyệt đối như thời kỳ đỉnh cao, nhưng đã trở lại trạng thái nguy hiểm nhất của mình: bước vào giai đoạn cuối mùa vẫn còn hiện diện trong những cuộc đua quan trọng. Việc lọt vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, điều chưa có CLB Anh nào làm được trước đó, là minh chứng rõ ràng cho sự ổn định cũng như sức bền của hệ thống dưới thời Guardiola.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở cách Pep nâng tầm các cầu thủ

Nico O’Reilly là ví dụ tiêu biểu nhất cho màn hồi sinh của Man City mùa giải năm nay. Chính Pep Guardiola gọi mùa giải này của cầu thủ trẻ người Anh là “phi thường”. Về mặt thông số cá nhân, sao mai 21 tuổi đang có chuỗi phong độ rất ấn tượng khi đã ghi 6 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Cú đúp ở chung kết Carabao Cup và bàn mở tỷ số vào lưới Chelsea trong chiến thắng 3-0 cho thấy đây không còn là phương án tình thế, mà là một nhân tố thực sự tạo ra khác biệt.

Rayan Cherki cũng xứng đáng được xem là cú hích mới của Man City. Trước trận thắng Chelsea 3-0 ngày 12/4 vừa qua, Pep khẳng định ông muốn ngôi sao người Pháp thi đấu càng gần khung thành đối phương càng tốt. Mùa này, Cherki đã có 10 kiến tạo tại Premier League, đứng thứ hai sau Bruno Fernandes. Ban huấn luyện nửa xanh thành Manchester xem anh như bộ não sáng tạo phía sau cuộc bám đuổi của City với Arsenal.

Trong khi đó, Matheus Nunes, từ một tiền vệ chưa thật sự ổn định trước kia, đang được Pep nâng tầm thành một trong những hậu vệ phải hay nhất Ngoại Hạng Anh với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí còn nhận định Nunes có thể phát triển thành một cầu thủ phòng ngự xuất sắc trong tương lai gần.

Tất nhiên, Man City vẫn là tập thể chưa hoàn thiện

Nhưng bên cạnh đó, vẫn có vài cá nhân trong đội hình hiện tại của Man City chưa đáp ứng đúng mong muốn từ Pep. Savinho bước vào mùa giải với nhiều kỳ vọng sau khi đã có 1 năm làm quen môi trường bóng đá Anh cùng quãng thời gian thi đấu ấn tượng tại Girona trước đây. Nhưng ở giai đoạn nước rút anh vẫn chưa tạo được dấu ấn đủ rõ nét. Tương tự là Rico Lewis, bởi phải thừa nhận đây là cầu thủ để lại nhiều dấu hỏi lớn nhất của The Citizens trong năm qua.

Điều đó cho thấy Man City vẫn còn một số vị trí chưa đạt đến phiên bản tốt nhất, và đây cũng là lý do đội bóng chỉ dừng lại ở mức “tạm được” thay vì một mùa giải hoàn hảo.

Tuy nhiên, nếu nhìn trên toàn cảnh, đây vẫn là một mùa giải mang nhiều tín hiệu tích cực với Pep Guardiola. Sau một mùa 2024/2025 hụt hơi, ông không chỉ giúp Man City trở lại cuộc đua danh hiệu mà còn xây dựng được những trụ cột mới cho chu kỳ tiếp theo. Nếu quá trình hoàn thiện tiếp tục đi đúng hướng, Man City ở mùa giải tới hoàn toàn có thể còn trở nên đáng gờm hơn rất nhiều. Hãy cùng chờ xem!

0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Trong kho tàng tục ngữ Tây Ban Nha có câu: “Sẽ có những người khác đến và làm điều tốt cho bạn”, khá giống với câu “Chiếu rách nhà ta là chiếu hoa nhà người” trong tiếng Việt. Trường hợp của Xabi Alonso tại Real Madrid lại đi ngược. Sau quãng thời gian ngắn ngồi ghế huấn luyện rồi bị sa thải, những gì diễn ra dưới thời người kế nhiệm Alvaro Arbeloa cho thấy Alonso có lý do để tự hào.

Lối chơi bế tắc, phòng thay đồ rối ren

Dữ liệu từ 23 trận đấu cho thấy Alonso làm tốt hơn Arbeloa ở nhiều khía cạnh chuyên môn. Về lối chơi và quan hệ nội bộ, cả hai lại giống nhau ở điểm… đều không hài lòng. Đội bóng chơi thiếu thuyết phục, phòng thay đồ đầy vấn đề. Trách nhiệm trước hết thuộc về các cầu thủ, những người đã bị chỉ trích từ mùa trước vì phớt lờ HLV Carlo Ancelotti, và tiếp tục giữ thái độ đó với hai HLV kế nhiệm.

Với cả Ancelotti, Alonso lẫn Arbeloa, Real Madrid đều có những giai đoạn chơi khởi sắc, nhưng chỉ là ảo ảnh. Sự thờ ơ của một bộ phận cầu thủ bị phơi bày. HLV người Ý tỏ ra khéo léo hơn hai người kế nhiệm trong cách xử lý phòng thay đồ, trong khi Alonso và Arbeloa đều va chạm với các trụ cột.

Mâu thuẫn với sao lớn, bước ngoặt sa thải Alonso

Xung đột của Alonso với Vinicius là điểm nóng, kéo theo cả những cầu thủ có tầm ảnh hưởng như Jude Bellingham. Cuộc đối đầu này khiến ban lãnh đạo Real Madrid không hài lòng. Đó là khởi đầu cho cái kết, giọt nước tràn ly dẫn đến việc Alonso phải rời ghế. Trái lại, Arbeloa chọn đứng về phía các ngôi sao, làm hài lòng lãnh đạo, nhưng lại gạt sang bên những cầu thủ kỷ luật, ngoan ngoãn hơn, vốn không có chỗ dựa từ câu lạc bộ.

Số liệu chuyên môn: Alonso nhỉnh hơn Arbeloa

Arbeloa nuông chiều các ngôi sao nhưng không khai thác hết tiềm năng của họ, ngoại trừ Vinicius, người được xem là “nạn nhân” lớn nhất của Alonso. Về thống kê, Alonso vượt trội ở hầu hết các chỉ số. Arbeloa chỉ hơn đúng số bàn thắng: 49 so với 47. Sự khác biệt này có thể đến từ phong độ cải thiện của Vinicius, khi anh ghi 13 bàn, ngang Kylian Mbappe. Dưới thời Alonso, cầu thủ Brazil chỉ ghi 6 bàn, còn tiền đạo người Pháp có 29 bàn.

Trên bảng xếp hạng, Alonso giành 51 điểm trong tổng số 69 điểm tối đa, hơn Arbeloa 7 điểm (44). Ở khả năng phòng ngự, Real Madrid thủng lưới 23 bàn dưới thời Alonso, ít hơn 7 bàn so với 30 bàn khi Arbeloa cầm quân. Trung bình, đội bóng nhận 1 bàn mỗi trận với Alonso, tăng lên 1,3 bàn dưới thời HLV hiện tại. Những con số này phơi bày các thiếu sót tập thể trong nguyên tắc phòng ngự, vốn là trách nhiệm của toàn đội.

Xem thêm
0
825 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Marcus Rashford đang bước vào chương mới tại Barcelona, vừa hứa hẹn vừa phức tạp. Sau mùa giải thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn từ Manchester United, tiền đạo người Anh bày tỏ nguyện vọng rõ ràng: ở lại lâu dài với đội bóng xứ Catalonia thay vì trở lại sân Old Trafford.

Hồi sinh dưới tay Hansi Flick

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Rashford tìm lại bản ngã. Thống kê cho thấy trung bình 92 phút, anh trực tiếp góp dấu giày vào một bàn thắng cho Barcelona. Pha lập công đẹp mắt trong chiến thắng 2-0 trước Getafe vừa qua là bàn thắng thứ 13 của anh trên mọi đấu trường mùa này, củng cố vị thế trong đội hình.

Sẵn sàng giảm thu nhập vì Barca

Theo chuyên gia Guillem Balague, Rashford hài lòng với cuộc sống tại Tây Ban Nha. Anh sẵn sàng chấp nhận mức thu nhập thấp hơn so với khi ở Manchester để giúp Barcelona thích nghi với các quy định tài chính khắt khe. Dù vậy, con đường đến một bản hợp đồng mua đứt vẫn đầy trở ngại khi ban lãnh đạo Barca phải soi xét kỹ từng khoản chi vì giới hạn luật công bằng tài chính.

Bài toán ngân sách và cạnh tranh hàng công

Trong nội bộ Barcelona, vẫn có ý kiến cân nhắc giữa việc dồn ngân sách cho Rashford hay ưu tiên các mục tiêu khác. Hàng công Barca hiện cạnh tranh rất lớn với 7 cầu thủ cho 3 vị trí đá chính. Ngoại trừ Lamine Yamal, Rashford và các chân sút còn lại đều phải thích nghi với chính sách xoay tua liên tục của Hansi Flick.

Xem thêm
0
273 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Liverpool dự kiến chi tới 450 triệu bảng trong năm 2025 để nâng cấp đội hình nhưng vẫn đối mặt hàng loạt bài toán nhân sự cấp bách. Trong bối cảnh đó, David Alaba bất ngờ nổi lên như một giải pháp toàn diện. Theo Fabrizio Romano, hậu vệ người Áo nhiều khả năng rời Real Madrid theo dạng tự do khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 6/2026. Do Alaba đang thi đấu ngoài Ngoại Hạng Anh, Liverpool có thể đàm phán và chốt thỏa thuận sớm ngay từ bây giờ.

Khoảng trống thủ lĩnh ở Anfield

Bài toán đầu tiên HLV Arne Slot phải đối mặt là khoảng trống thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Mùa hè này, Mohamed Salah và Andy Robertson sẽ chính thức rời Liverpool. Tương lai của thủ môn Alisson cũng bị đặt dấu hỏi với bến đỗ tiềm năng là Juventus. Khi dàn trụ cột dày dạn kinh nghiệm lần lượt ra đi, Virgil Van Dijk gần như trở thành thủ lĩnh duy nhất còn lại. Ở tuổi 33, Alaba được xem là người đủ tầm để khỏa lấp khoảng trống này.

Bản lĩnh và sự đa năng của Alaba

Alaba đã chơi hơn 500 trận đỉnh cao cho Bayern Munich và Real Madrid, đồng thời mang băng đội trưởng tuyển Áo. Kinh nghiệm đó là thứ Liverpool đang rất thiếu trong một tập thể trẻ. Nếu chiêu mộ được Alaba với giá 0 đồng, đội chủ sân Anfield không chỉ giải quyết bài toán thủ lĩnh mà còn sở hữu một cầu thủ đa năng hiếm có. Đây là yếu tố khiến thương vụ trở nên đặc biệt hấp dẫn trong bối cảnh ngân sách chuyển nhượng dù lớn nhưng vẫn phải chia nhỏ cho nhiều vị trí.

Nhân tố xoay tua cho kỷ nguyên mới

Vấn đề lớn nhất của Alaba là tiền sử chấn thương, trong đó có chấn thương bắp chân ở mùa 2025/26. Tuy nhiên, Liverpool không hướng tới việc sử dụng anh theo kiểu cày ải hơn 40 trận mỗi mùa. Thay vào đó, Alaba được nhắm đến như một nhân tố xoay tua đẳng cấp, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Cùng với 4 chức vô địch Champions League, anh còn là tấm gương lý tưởng để dìu dắt các tài năng trẻ như Jacquet hay Milos Kerkez trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Xem thêm
0
201 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Ngày những huyền thoại này rời Anfield đã gần lắm rồi

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Mùa hè 2025 đánh dấu bước ngoặt trong cách Manchester United xây dựng đội hình. Trước thềm trận đấu với Brentford, bộ tứ Senne Lammens, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha đang cho thấy tác động trực tiếp lên chất lượng lẫn chiều sâu đội hình.

Nền tảng phòng ngự và sức bật tấn công

Sự xuất hiện của Lammens mang lại nền tảng phòng ngự chắc chắn hơn, giúp Manchester United giải quyết bài toán khung gỗ kéo dài nhiều năm. Mbeumo bổ sung tốc độ và khả năng xuyên phá, đặc biệt ở những trận cầu lớn. Sesko cung cấp phương án ghi bàn linh hoạt, nhất là khi vào sân từ ghế dự bị. Cunha đem đến sự sáng tạo và đột biến, với những pha xử lý có thể xoay chuyển cục diện.

Mỗi người một vai, cùng kéo MU tiến lên

Khi kết hợp lại, bốn tân binh giúp Manchester United trở nên cân bằng hơn giữa công và thủ. Không có bản hợp đồng nào bị xem là thất bại hoàn toàn, mỗi người đều đóng góp theo cách riêng. Họ giúp đội bóng cải thiện rõ rệt về chất lượng đội hình và chiều sâu, yếu tố quan trọng trong cuộc đua đường dài. Trong bối cảnh Manchester United tiến gần hơn tới suất dự Champions League, vai trò của nhóm tân binh hè 2025 được ghi nhận như những nhân tố then chốt cho sự hồi sinh của “Quỷ đỏ”.

Xem thêm
0
51 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật