Neymar đang bước vào giai đoạn có lẽ khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp: cơ thể không còn ở trạng thái lý tưởng, thời gian không chờ đợi, nhưng giấc mơ World Cup 2026 vẫn cháy bỏng. Những ca can thiệp liên tiếp vào đầu gối cho thấy rõ mức độ tổn hao của một ngôi sao đã sống nhiều năm ở cường độ bóng đá đỉnh cao. Thế nhưng, thay vì chấp nhận lùi lại, Neymar chọn cách lao vào một cuộc chạy đua với chính giới hạn của mình.
Đầu gối báo động đỏ
Trong kỳ nghỉ quốc tế gần đây, HLV Cuca của Santos xác nhận Neymar tiếp tục phải can thiệp y tế ở đầu gối và chưa thể trở lại tập luyện. Trước đó, ngay sau khi mùa giải quốc nội Brazil khép lại, anh đã chủ động lên bàn mổ theo khuyến nghị của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, những tổn thương tích tụ ở khớp gối buộc tiền đạo sinh năm 1992 phải điều trị bổ sung, cho thấy vấn đề không còn đơn giản là một chấn thương đơn lẻ, mà là hệ quả của cả một quá trình bị bào mòn.
Liệu pháp PRP và nỗ lực níu kéo sự nghiệp
Lần can thiệp mới nhất, Neymar được áp dụng liệu pháp tái tạo bằng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), nhằm cải thiện chất lượng mô và gia cố vùng khớp đã chịu nhiều tổn hại. Đây là phương pháp thường được sử dụng cho các vận động viên đỉnh cao khi cấu trúc khớp không còn ở trạng thái tối ưu. Nó phản ánh thực tế rằng cơ thể Neymar đã bước sang giai đoạn phải “bảo dưỡng đặc biệt”, mọi quyết định y học đều mang tính chiến lược cho phần còn lại của sự nghiệp.
Khoảng cách đến tuyển Brazil ngày càng xa
Việc Neymar không được triệu tập trong đợt tập trung cuối tháng 3 vừa qua là lời nhắc lạnh lùng về vị thế hiện tại của anh ở đội tuyển Brazil. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể khiến một ngôi sao đánh mất chỗ đứng. Khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu dự World Cup 2026 vì thế vẫn còn rất xa, nhất là khi HLV Carlo Ancelotti sẽ ưu tiên những cầu thủ có nền tảng thể lực ổn định và phong độ liên tục.
Không chấp nhận buông xuôi
Dù vậy, điều đáng chú ý là cách Neymar phản ứng. Anh chọn điều trị ngay trong kỳ nghỉ quốc tế, thời điểm từng hy vọng được gọi lên tuyển, thay vì trì hoãn. Song song với các liệu pháp y học, Neymar đã bắt đầu một chương trình phục hồi riêng, hướng đến trạng thái thể lực tốt nhất trong những tháng cuối trước World Cup 2026. Ở tuổi không còn trẻ, anh hiểu rằng tài năng thôi là chưa đủ, vấn đề nằm ở khả năng tồn tại và thích nghi. Chừng nào cánh cửa World Cup chưa khép lại, Neymar vẫn sẽ bám lấy nó đến cùng, dù phần còn lại còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn và sức chịu đựng của cơ thể.