Liverpool đang thống trị Ngoại hạng Anh với một đội hình gần như hoàn toàn gồm các cầu thủ nước ngoài, tạo ra khoảng cách năm điểm trên bảng xếp hạng mùa 2025/26. Dưới thời Arne Slot, đội hình xuất phát của họ không có bóng dáng cầu thủ Anh, khi những cái tên như Alisson Becker, Virgil van Dijk, Mohamed Salah hay Alexis Mac Allister trở thành trụ cột không thể thay thế. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu một đội bóng số một nước Anh nhưng thiếu vắng cầu thủ bản địa có thực sự quan trọng?
Thực tế, Liverpool không phải trường hợp cá biệt. Trung bình mỗi đội Ngoại hạng Anh chỉ sử dụng 2,7 cầu thủ người Anh trong đội hình xuất phát, thấp hơn nhiều so với các CLB lớn ở châu Âu như Bayern Munich hay Barcelona. Điều này khiến các HLV tuyển Anh như Gareth Southgate gặp khó khi tìm kiếm những cầu thủ bản địa được rèn luyện ở môi trường đỉnh cao.
Dù vậy, sự gắn kết giữa CĐV và cầu thủ không còn phụ thuộc vào yếu tố địa phương như trước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc các CLB lớn ưu tiên cầu thủ ngoại là xu thế tất yếu, phản ánh sự thay đổi sâu sắc của bóng đá Anh hiện đại.