Juventus nhắm đến mainoo giữa bối cảnh khó khăn tại Manchester United
Kobbie Mainoo, tài năng trẻ trưởng thành từ học viện Carrington, đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim tại Manchester United. Kể từ khi Amorim tiếp quản ghế nóng thay Ten Hag, Mainoo chủ yếu ngồi dự bị và chỉ có vỏn vẹn 170 phút thi đấu sau 12 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sự thiếu cảm giác bóng của anh được thể hiện rõ trong lần vào sân trước Everton, cho thấy việc không được trọng dụng đang ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ của cầu thủ trẻ này.
Juventus và tham vọng “Pogba 2.0”
Trước tình hình đó, Juventus đã nhanh chóng nhập cuộc, xem Mainoo là mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng tháng Một. Đội bóng thành Turin không giấu tham vọng lặp lại thương vụ “Pogba 2.0”, từng thành công vang dội khi đưa Paul Pogba từ MU sang Serie A. Sự quan tâm của Juventus không chỉ dừng lại ở việc bổ sung lực lượng mà còn là chiến lược tận dụng hoàn cảnh hiện tại của Mainoo để sở hữu một tài năng trẻ với giá hợp lý.
Áp lực cạnh tranh và tương lai bất định của Mainoo
Mainoo hiện phải cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes, khiến cơ hội ra sân càng trở nên mong manh. Dù từng đề xuất rời MU theo dạng cho mượn để tìm suất lên tuyển Anh dự World Cup 2026, anh vẫn bị câu lạc bộ từ chối. Tuy nhiên, Mainoo không loại trừ khả năng ra đi vào tháng Một nếu tình hình không cải thiện, nhất là khi hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2027 nhưng chưa có tiến triển gia hạn.
Manchester united đứng trước bài toán nhân sự
Về phía Manchester United, huấn luyện viên Amorim khẳng định Mainoo chỉ được phép ra đi nếu đó là phương án tốt nhất cho câu lạc bộ. Nếu bán hoặc cho mượn Mainoo, MU gần như bắt buộc phải bổ sung một tiền vệ mới. Điều này đặt ra thách thức lớn cho đội chủ sân Old Trafford trong việc cân bằng giữa phát triển tài năng trẻ và duy trì sức mạnh đội hình.