Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh tối qua mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý với Kim Sang-sik, đó là sự kết hợp giữa Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa thực sự tìm được tiếng nói chung như kỳ vọng.
Từng là bộ đôi rất ăn ý khi còn thi đấu cùng nhau trong màu áo Nam Định, nhưng ở thời điểm hiện tại, sự kết nối giữa hai cầu thủ này trên tuyển lại chưa đạt đến độ trơn tru cần thiết, đặc biệt trong những tình huống xử lý ở khu vực 1/3 sân cuối cùng.
Dấu hiệu thiếu liên kết – vấn đề nằm ở nhịp chơi và vị trí
Trong trận đấu với Bangladesh, cả Xuân Son và Hoàng Hên đều có những khoảnh khắc xử lý tốt, nhưng khi đặt cạnh nhau trong cùng một hệ thống, sự liên kết lại chưa rõ ràng.
Xuân Son thường xuyên di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ, trong khi Hoàng Hên lại có xu hướng giữ bóng và xử lý nhiều nhịp trước khi tung ra đường chuyền quyết định. Điều này khiến nhịp tấn công đôi lúc bị chậm lại, làm lỡ thời điểm thuận lợi để khai thác khoảng trống.
Không ít tình huống cho thấy hai cầu thủ chưa thực sự hiểu ý nhau, đặc biệt là ở những pha chạy chỗ không đồng bộ hoặc lựa chọn giải pháp khác nhau trong cùng một pha bóng. Đây là nguyên nhân khiến nhiều pha tấn công tiềm năng không thể chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt.
Khác biệt so với thời chơi cho Nam Định – hệ thống và vai trò thay đổi
Một trong những lý do quan trọng là môi trường thi đấu đã thay đổi. Khi còn khoác áo Nam Định cách đây gần 2 mùa giải, cả hai được vận hành trong một hệ thống quen thuộc, nơi vai trò và vị trí đã được định hình rõ ràng.
Ở đội tuyển, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, yêu cầu chiến thuật cao hơn và cách vận hành cũng khác biệt. Hoàng Hên không chỉ đóng vai trò kiến tạo mà còn phải tham gia pressing và hỗ trợ phòng ngự, trong khi Xuân Son cũng phải di chuyển linh hoạt hơn thay vì chỉ tập trung vào khu vực vòng cấm.
Sự thay đổi này khiến bộ đôi cần thêm thời gian để thích nghi và tái tạo sự ăn ý, thay vì có thể lập tức đạt được sự kết nối như trước đây.
Giải pháp cho HLV Kim Sang-sik – điều chỉnh hay kiên nhẫn chờ đợi
Với Kim Sang-sik, đây là bài toán cần được giải quyết sớm trước trận gặp Malaysia.
Một hướng đi là điều chỉnh vai trò để Hoàng Hên chơi gần Xuân Son hơn, giảm số lần chạm bóng không cần thiết và tăng tốc độ ra quyết định, qua đó giúp các pha phối hợp trở nên trực diện hơn.
Bên cạnh đó, việc thiết kế các bài miếng tấn công cụ thể xoay quanh bộ đôi này trong các buổi tập cũng là điều cần thiết, giúp họ cải thiện sự ăn ý trong di chuyển và phối hợp.
Ngoài ra, HLV Kim cũng có thể cân nhắc việc luân chuyển vị trí hoặc thay đổi cấu trúc tấn công trong từng thời điểm của trận đấu, nhằm tạo ra nhiều phương án tiếp cận khác nhau thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một cách vận hành cố định.
Hướng đến Malaysia – Khi thời gian không còn nhiều để tìm tiếng nói chung
Trận đấu với Malaysia sẽ có tính chất hoàn toàn khác so với Bangladesh, khi đối thủ có tổ chức tốt hơn và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm.
Trong bối cảnh đó, việc Xuân Son và Hoàng Hên chưa đạt được sự ăn ý cao nhất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tấn công của đội tuyển Việt Nam. Những pha phối hợp thiếu chính xác hoặc chậm nhịp sẽ rất khó tạo ra cơ hội trước một hàng thủ kỷ luật.
Tuy nhiên, đây vẫn là cặp đôi có tiềm năng rất lớn. Nếu tìm lại được sự kết nối như thời điểm thi đấu tại Nam Định, họ hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa giúp Việt Nam tạo ra khác biệt ở trận đấu quyết định sắp tới.