Từ thương vụ bán World Cup đến khủng hoảng ghế chủ tịch
Kế hoạch đưa một phần hoạt động thương mại của World Cup vào tay nhà đầu tư tư nhân đã đẩy Gianni Infantino vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong 10 năm đứng đầu FIFA. FIFA Forward Enterprise dự kiến là một công ty trị giá khoảng 20 tỉ USD, quản lý các hoạt động thương mại liên quan đến World Cup và nhiều giải đấu khác, trong đó khoảng 20% cổ phần có thể được bán cho nhà đầu tư bên ngoài để huy động khoảng 4,2 tỉ USD. Kế hoạch cuối cùng bị rút lại sau phản ứng dữ dội từ nhiều khu vực.
Hậu quả không dừng ở việc một dự án thương mại thất bại. FIFPRO gọi cách FFE được hình thành là sự lạm dụng nghiêm trọng quyền lực của chủ tịch, còn UEFA, Concacaf và AFC đều đặt vấn đề về quy trình, tính minh bạch và việc các bên liên quan gần như không được tham vấn đầy đủ. Infantino vẫn tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2027-2031, nhưng cuộc bầu cử ngày 18/3/2027 tại Rabat giờ không còn mang dáng dấp của một cuộc tái cử dễ dàng như vài tháng trước.
Châu Âu chuyển sang đối đầu công khai
Sức ép mạnh nhất đến từ châu Âu. UEFA duy trì lập trường cứng rắn sau khi FFE bị hủy, tiếp tục để ngỏ khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA và xem xét những bước đi pháp lý liên quan đến dự án. Luật sư của UEFA còn yêu cầu Infantino cùng một số quan chức FIFA bảo toàn toàn bộ tài liệu liên quan đến FFE để phục vụ khả năng khởi kiện hoặc khiếu nại sau này.
Ở cấp liên đoàn quốc gia, Anh, xứ Wales, Phần Lan và Serbia nằm trong nhóm đầu tiên chính thức rút lại thư ủng hộ Infantino tái cử. Liên đoàn xứ Wales cho rằng những thất bại về quản trị, quy trình, lãnh đạo và đánh giá tình hình khiến Infantino không còn nhận được sự tin tưởng. Thụy Điển vốn không gửi thư ủng hộ ngay từ đầu và sau đó tuyên bố phản đối ứng viên này. Đến ngày 13/8, Liên đoàn bóng đá Ireland cũng chính thức rút lại sự hậu thuẫn, viện dẫn những vấn đề về quản trị, minh bạch và thiếu tham vấn.
Na Uy đi xa hơn. Chủ tịch Lise Klaveness tuyên bố Liên đoàn bóng đá Na Uy yêu cầu Infantino từ chức ngay lập tức, cho rằng ông đã đánh mất mức độ tin cậy cần thiết để tiếp tục điều hành bóng đá thế giới. Dù vậy, đến lúc này Infantino vẫn không có dấu hiệu rút lui và tiếp tục chiến dịch tái cử.
Concacaf và AFC không còn là vùng an toàn
Một trong những tổn thất lớn nhất đối với Infantino là phản ứng từ Concacaf. Tổ chức quản lý bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe cho biết họ biết về kế hoạch FFE qua truyền thông, chỉ trích việc thiếu quy trình cần thiết và không tham vấn các cơ quan quản trị. Sau đó, Concacaf còn yêu cầu một cuộc xem xét rộng hơn đối với cách nhiệm kỳ chủ tịch hiện tại được vận hành.
Victor Montagliani, Chủ tịch Concacaf, hiện là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất nếu xuất hiện ứng viên thách thức Infantino vào năm 2027. Tuy nhiên, ông chưa tuyên bố tranh cử. UEFA, Concacaf và AFC đang trao đổi về một khuôn khổ mới cho cách bóng đá thế giới được quản trị, trong đó có cơ chế phân phối tài chính và giới hạn quyền lực của FIFA.
AFC cũng phản đối cách FFE được xây dựng và công bố. Tuy nhiên, lập trường của liên đoàn châu lục không đồng nghĩa toàn bộ các liên đoàn thành viên sẽ bỏ phiếu giống nhau. Qatar, Kuwait, Sri Lanka, Indonesia, Philippines, Mông Cổ và Bhutan nằm trong nhóm các liên đoàn châu Á đã được nhắc đến với lập trường ủng hộ Infantino, cho thấy cuộc đua lá phiếu tại khu vực này vẫn còn nhiều phân hóa.
Châu Phi vẫn là điểm tựa lớn nhất
Infantino vẫn giữ được chỗ dựa quan trọng tại châu Phi. Trước World Cup 2026, 54 liên đoàn thành viên CAF đã nhất trí ủng hộ ông tái tranh cử nhiệm kỳ 2027-2031. Sau khi dự án FFE sụp đổ, Ban chấp hành CAF tiếp tục tái khẳng định sự hậu thuẫn đối với chủ tịch FIFA.
Chủ tịch CAF Patrice Motsepe nhiều lần nhấn mạnh đóng góp của Infantino đối với bóng đá châu Phi, đặc biệt là nguồn đầu tư phát triển và việc tăng số suất dự World Cup. FIFA cho biết khoảng 5 tỉ USD đã được đầu tư vào chương trình phát triển trong 10 năm qua, còn riêng nguồn tiền dành cho bóng đá châu Phi kể từ năm 2016 được ước tính vượt 1 tỉ USD. Những khoản đầu tư về sân bãi, học viện và cơ sở vật chất khiến chính sách phát triển tiếp tục là một phần quan trọng trong cuộc vận động lá phiếu.
Tuy nhiên, tuyên bố chung của CAF không đồng nghĩa Infantino chắc chắn có đủ 54 phiếu. Mỗi liên đoàn thành viên FIFA bỏ phiếu riêng trong cuộc bầu cử chủ tịch, vì vậy những cam kết ở cấp liên đoàn châu lục vẫn có khả năng thay đổi trước ngày bỏ phiếu.
Nam Mỹ vẫn đứng về phía Infantino
Trái với châu Âu, CONMEBOL tiếp tục là một trong những điểm tựa chính của Infantino. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã ủng hộ ông tái tranh cử từ trước khi khủng hoảng FFE bùng phát và đến nay chưa rút lại lập trường. Argentina và Paraguay cũng công khai hậu thuẫn, ca ngợi mô hình điều hành của FIFA trong 10 năm qua.
Sự ủng hộ này còn gắn với lợi ích của bóng đá Nam Mỹ trong World Cup 2030. Argentina, Uruguay và Paraguay sẽ tổ chức các trận mở màn, trong khi CONMEBOL đang muốn mở rộng số trận diễn ra tại khu vực. Quan hệ giữa FIFA và bóng đá Nam Mỹ vì vậy vẫn có nhiều lợi ích đan xen trước cuộc bầu cử năm tới.
Mexico cũng đi theo hướng riêng so với Concacaf. Sau khi FFE bị rút lại, Liên đoàn bóng đá Mexico công khai khẳng định tiếp tục ủng hộ sự lãnh đạo của Infantino. Điều này nhắc lại một đặc điểm quan trọng trong cuộc đua năm 2027: lập trường của một liên đoàn châu lục không tự động quyết định lá phiếu của từng thành viên.
Cuộc bầu cử không còn dễ dàng
Infantino từng bước vào năm 2026 với sự hậu thuẫn rất rộng. Hơn 200 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên được cho là đã gửi thư ủng hộ trước khi FFE gây khủng hoảng. Chỉ trong vài tuần, một phần đáng kể sự đồng thuận ở châu Âu đã biến thành phản đối công khai, trong khi Concacaf và AFC cũng đặt vấn đề về cách FIFA được quản trị.
Dù vậy, chưa thể kết luận Infantino sắp mất ghế. CAF và CONMEBOL vẫn là 2 điểm tựa lớn, Mexico cùng một số liên đoàn châu Á và Arab đã công khai đứng về phía ông. Đến ngày 14/8/2026, Infantino vẫn là ứng viên duy nhất công bố tranh cử; hạn đăng ký ứng viên là ngày 18/11 và cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat.
Kế hoạch FFE vì thế đã thay đổi hoàn toàn tính chất của cuộc bầu cử. Từ một nhiệm kỳ mới từng có vẻ gần như chắc chắn, Infantino giờ phải giữ từng khối ủng hộ trong lúc các đối thủ tìm kiếm một ứng viên đủ sức tập hợp số phiếu phản đối. Tranh chấp không còn xoay quanh riêng một thương vụ thương mại, mà đã chuyển thành cuộc đấu về quyền lực, cách phân phối tiền và mô hình quản trị của FIFA trong những năm tới.