🔥 Barca “cửa tử” tại Wanda: Ngược dòng hay dừng cuộc chơi?

Báo Malaysia sốc nặng: Tham vọng lớn, thực tế phũ phàng trước U17 Việt Nam

Cặp Casemiro-Ugarte: Sai lầm chí mạng khiến MU “toang” ngay tại nhà

Fans MU bức xúc: "Nếu Martinez thẻ đỏ thì Calvert-Lewin cũng nên bị đuổi"

Đoàn Linh

Indonesia chơi lớn: Mời Italia đá giao hữu trước thềm chiến dịch AFF Cup 2026!

Indonesia đang chuẩn bị cho một bước đi táo bạo sau cú hích lịch sử khi mời Argentina tới Jakarta năm 2023. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đặt mục tiêu đưa đội tuyển Italia, nhà vô địch thế giới 4 lần, tới đá giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 6. Nếu thành công, đây sẽ là màn thử lửa cực nặng cho thầy trò HLV John Herdman trước chiến dịch AFF Cup cuối tháng 7.

Tiêu chí chọn đối thủ: Mạnh nhưng lỡ hẹn World Cup

Ông Sumardji, đại diện PSSI, xác nhận Indonesia sẽ chơi hai trận giao hữu trong đợt FIFA Days sắp tới. Chủ tịch Erick Thohir đưa ra tiêu chí rất rõ: tìm những đội tuyển mạnh nhưng không giành vé dự World Cup 2026. Theo tờ Bola, tuyển Italia đáp ứng trọn vẹn điều kiện này sau thất bại cay đắng trước Bosnia & Herzegovina ở chung kết play-off. Dù vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Azzurri vẫn đứng thứ 12 thế giới và sở hữu nhiều ngôi sao như Gianluigi Donnarumma hay Nicolo Barella.

Cơ hội vàng cho dàn sao nhập tịch Indonesia

Việc mời được đối thủ tầm cỡ như tuyển Italia được xem là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của ông Erick Thohir. Với Indonesia, đây là dịp hiếm có để dàn cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan được cọ xát ở đẳng cấp cao. Những trận đấu như vậy được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng nhất cho Indonesia trước AFF Cup. Garuda sở hữu lực lượng hùng hậu, tham vọng vươn tầm châu lục và đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại khu vực.

“Liều thuốc thử” cho tham vọng khu vực

Nếu cuộc đọ sức với tuyển Italia trở thành hiện thực, Indonesia sẽ có “liều thuốc thử” hạng nặng để gia tăng sức mạnh. Điều này đồng thời tạo ra áp lực lớn lên tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á. Trong bối cảnh AFF Cup đang đến gần, cách Indonesia chủ động tìm đối thủ mạnh cho thấy họ sẵn sàng bước vào giải với tâm thế khác.

0
338 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

“Malaysia bị đánh bại, Việt Nam quá mạnh” là tiêu đề bài viết trên chuyên trang thể thao Makan Bola sau trận ra quân bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026. U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0, với cú đúp của tiền vệ Lê Sỹ Bách cùng các pha lập công của Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường.

Tham vọng Malaysia, thực tế từ hiệp một

Makan Bola nhắc lại kỳ vọng lớn của U17 Malaysia trước trận, khi “đoàn quân Shukor Adan kỳ vọng thể hiện phong độ tốt nhất trước Việt Nam, bởi họ đã vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026”. Nhưng diễn biến trên sân lại đi theo chiều ngược lại. U17 Việt Nam “thoải mái dẫn 3-0 trước giờ giải lao”, đặt Malaysia vào thế bám đuổi bất lực.

Không gượng dậy nổi sau giờ nghỉ

Sang hiệp hai, theo mô tả của Makan Bola, U17 Malaysia cố gắng hạn chế bàn thua, nhưng vẫn nhận thêm một lần thủng lưới nữa. Tỷ số 4-0 khép lại trận mở màn bảng A chiều 13/4/2026 tại Indonesia, nơi U17 Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ. Cùng lượt đấu, U17 Indonesia cũng thắng U17 Timor Leste 4-0, khiến cục diện bảng A sớm chia đôi rõ rệt.

Bối cảnh giải đấu và cánh cửa đi tiếp

Giải U17 Đông Nam Á 2026 là lần tổ chức thứ 21, diễn ra tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4, quy tụ 12 đội, gồm cả Australia, chia làm ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Các cầu thủ sinh từ năm 2009 trở về sau đủ điều kiện dự giải. U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Sau vòng bảng, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Dù thua trận đầu, Makan Bola vẫn nhấn mạnh cơ hội đi tiếp của U17 Malaysia còn nguyên, khi chặng đường vòng bảng vẫn ở phía trước.

Xem thêm
0
402 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Thất bại 1-2 trước Bournemouth trên sân nhà là một màn trình diễn rời rạc, thiếu gắn kết. Mọi thứ càng trở nên khó chịu hơn khi Manchester City giành chiến thắng trước Chelsea ngay sau đó để tạm thời rút ngắn cách biệt với Pháo thủ xuống còn 6 điểm. Dù vậy, vẫn có những lý do để tin rằng đoàn quân Arteta sẽ vẫn đăng quang ngôi vương Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay.

Man City không dễ toàn thắng

Đầu tiên là việc cuộc đua vẫn còn rất rộng mở phía trước. Việc Man City thắng toàn bộ các trận còn lại không phải điều hiển nhiên.

Ngay cả khi họ làm được điều đó, Arsenal vẫn còn cơ hội nếu chỉ thua tại Etihad nhưng thắng toàn bộ các trận còn lại, khi đó hai đội có thể bằng điểm và phải phân định bằng hiệu số.

Quan trọng hơn, chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp là thử thách rất lớn, kể cả với Man City. Những mùa gần đây cho thấy họ không còn duy trì sự ổn định tuyệt đối như trước.

Man City vẫn rất mạnh, nhưng không phải là đội bóng không thể bị đánh bại. Việc mặc định họ sẽ thắng tất cả là quá vội vàng.

Arsenal đá đại chiến rất tốt

Một điểm tựa lớn của Arsenal là thành tích đối đầu với các đội mạnh. Trận đấu tại Etihad không chỉ là áp lực, mà còn là cơ hội để họ tự quyết.

Trong 5 lần gặp gần nhất tại Premier League, Arsenal bất bại trước Man City với 2 thắng và 3 hòa. Đây là sự cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước đó.

Nếu xét các trận giữa các đội top 6 trong hơn 3 mùa gần đây, Arsenal là đội thua ít nhất và giành nhiều điểm nhất. Điều đó cho thấy họ thường chơi tốt ở những trận cầu lớn.

Lịch thi đấu còn lại cũng phần nào thuận lợi hơn. Nếu không thua tại Etihad, họ hoàn toàn có thể giữ vững ngôi đầu, nhất là khi còn nhiều trận sân nhà.

Chỉ số vẫn ủng hộ Arsenal

Dù bị chỉ trích về khả năng tấn công, đặc biệt sau trận gặp Bournemouth, nhưng các thống kê vẫn đứng về phía Arsenal.

Ở trận đó, họ chỉ tạo ra 0,19 xG từ bóng sống, nhưng tổng xG vẫn đạt 2,32 nhờ các tình huống cố định. Điều này cho thấy họ vẫn tạo ra cơ hội, chỉ là chưa tận dụng tốt.

Hàng thủ của Arsenal vẫn là tốt nhất giải, với trung bình chỉ 0,76 bàn thua kỳ vọng mỗi trận trong năm 2026. Đây là nền tảng cực kỳ quan trọng.

Họ cũng thắng về xG ở 11/13 trận gần nhất – một con số cho thấy khả năng tạo cơ hội vượt trội.

Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết

Bỏ qua cú sảy chân vừa qua, Arsenal vẫn đang ở vị thế thuận lợi nhất trong cuộc đua vô địch. Theo mô hình mô phỏng của Opta, họ có tới 87,0% khả năng lên ngôi sau 10.000 kịch bản. Điều đó phản ánh rõ ràng ưu thế của họ so với phần còn lại.

Điều quan trọng lúc này là giữ được sự ổn định và tâm lý vững vàng. Nếu làm được điều đó, Arsenal hoàn toàn có thể vượt qua áp lực và kết thúc mùa giải theo cách trọn vẹn nhất.

Xem thêm
0
125 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Cúp C1 châu Á hiện tại chỉ có 24 câu lạc bộ tham dự và bóng đá Việt Nam không góp mặt. Từ mùa 2026/2027, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tăng số đội lên 32, và theo bảng xếp hạng cập nhật, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có đại diện.

Cửa tham dự mở ra cho V-League

Hiện AFC chưa công bố chi tiết phân bổ suất tham dự cho từng quốc gia. Tuy vậy, dựa trên những lần mở rộng giải trước đây, bóng đá Việt Nam nhiều khả năng có ít nhất một suất đá vòng play-off. Câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN) có thể góp mặt ở Cúp C1 châu Á mùa tới nếu vô địch V-League 2025/2026 và đáp ứng đầy đủ tiêu chí cấp phép của AFC.

Thể thức mới với 32 đội

Theo thông tin từ AFC, 32 đội dự Cúp C1 châu Á 2026/2027 sẽ chia làm hai khu vực Đông Á và Tây Á, mỗi khu vực 16 câu lạc bộ. Các đội thi đấu theo thể thức vòng bảng kiểu league với 8 trận, chọn 8 đội dẫn đầu mỗi khu vực vào vòng 1/8. Từ vòng tứ kết, các trận đấu diễn ra tập trung và không còn phân chia khu vực.

VFF và các câu lạc bộ chủ động chuẩn bị

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các câu lạc bộ V-League đã sớm chuẩn bị cho sự thay đổi của Cúp C1 châu Á. Công tác cấp phép được triển khai từ sớm để các đội bóng trong nước không rơi vào thế bị động và kịp thời có giấy phép tham dự các giải đấu châu lục. Mùa giải 2026/2027 của bóng đá châu Á dự kiến khởi tranh từ tháng 8/2026, và AFC sẽ sớm công bố chi tiết số suất tham dự cho các quốc gia thành viên trong ít ngày tới.

Xem thêm
0
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận derby Hoa Hồng, Manchester United thua Leeds United và giờ đang tính nước kháng cáo. Đội chủ sân Old Trafford được cho là cân nhắc nghiêm túc việc gửi đơn lên ban tổ chức giải để làm rõ và tìm cách xóa án cho trung vệ người Argentina.

Tranh cãi từ pha kéo tóc Calvert-Lewin

Theo phóng viên Steven Railston của tờ Manchester Evening News, Manchester United đang xem xét các khía cạnh pháp lý liên quan đến chiếc thẻ đỏ. Martinez bị truất quyền thi đấu sau tình huống kéo tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin bên phía Leeds United. Tổ trọng tài lập tức xác định đây là “hành vi bạo lực” và rút thẻ đỏ trực tiếp cho số 6 của Manchester United.

Nguy cơ treo giò 3 trận và lịch đấu căng

Nếu đơn kháng cáo không được chấp nhận, Martinez đối mặt án treo giò lên tới 3 trận tại các giải đấu quốc nội. Khi đó, anh sẽ vắng mặt trong ba trận Ngoại hạng Anh quan trọng gặp Chelsea, Brentford và đặc biệt là đại chiến với Liverpool. Đây là tổn thất lớn cho hàng phòng ngự Manchester United trong giai đoạn mùa giải bước vào thời điểm quyết liệt.

Phản ứng dữ dội từ Carrick và Bruno Fernandes

Trước diễn biến này, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick công khai bày tỏ sự bất bình. Ông dùng từ “kinh khủng” để nói về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài chính. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng lên tiếng đầy ẩn ý, cho rằng các quy tắc tại Ngoại hạng Anh đang được áp dụng theo những cách “khác biệt đối với mỗi người”. Những phản ứng gay gắt từ ban huấn luyện và cầu thủ cho thấy Manchester United cảm thấy bị đối xử bất công sau sự cố trên sân của Leeds United, và việc kháng cáo được xem là nỗ lực cuối cùng để bảo vệ trụ cột trước giai đoạn lịch thi đấu khó khăn.

Xem thêm
0
260 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Các câu lạc bộ Đông Nam Á đang tạo dấu ấn mạnh ở cúp châu Á mùa 2025/2026. Khi Cúp C1 bước vào tứ kết, Cúp C2 và Cúp C3 đã tới vòng bán kết, khu vực vẫn còn năm đại diện góp mặt. Sự hiện diện dày đặc này cho thấy mùa giải năm nay đang rất mở với bóng đá Đông Nam Á.

Buriram United, Johor Darul Ta'zim vào tứ kết Cúp C1

Ở Cúp C1, Buriram United của Thái Lan và Johor Darul Ta'zim của Malaysia cùng góp mặt ở tứ kết. Johor Darul Ta'zim đối đầu đương kim vô địch Al Ahli của Saudi Arabia vào ngày 17/4. Buriram United chờ gặp Tractor của Iran hoặc Shabab Al Ahli của UAE trong trận tứ kết diễn ra ngày 18/4.

Bangkok United rộng cửa chung kết Cúp C2

Tại Cúp C2, Bangkok United đã vào đến bán kết và nắm lợi thế lớn. Đại diện Thái Lan thắng Gamba Osaka của Nhật Bản 1-0 ở lượt đi. Chỉ cần không thua trong trận lượt về diễn ra ngày 15/4, Bangkok United sẽ giành quyền vào chung kết.

Cúp C3 chắc chắn có đại diện Đông Nam Á ở chung kết

Ở Cúp C3 châu Á 2025/2026, bóng đá Đông Nam Á chắc chắn có một suất trong trận chung kết. Lý do là cặp bán kết là cuộc đối đầu nội bộ khu vực giữa PKR Svay Rieng của Campuchia và Manila Digger của Philippines. Hai đội hòa 1-1 ở lượt đi và sẽ quyết đấu ở lượt về ngày 16/4.

Xem thêm
0
7,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật