Thông tin mới nhất cho biết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là đội bóng đưa ra những điều khoản phù hợp nhất dành cho bộ đôi trụ cột của Sông Lam Nghệ An là Ngô Văn Lương và Vương Văn Huy. Đội bóng láng giềng được cho là sẵn sàng chi mức lót tay cùng chế độ đãi ngộ khá hấp dẫn để thuyết phục hai cầu thủ này rời sân Vinh. Cả hai đều là mắt xích quan trọng trong hành trình giúp SLNA duy trì vị trí an toàn ở mùa giải năm nay.
Vương Văn Huy lột xác dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn
Vương Văn Huy sinh năm 2001, chơi hậu vệ cánh, từng chịu nhiều áp lực sau những sai sót ở giai đoạn đầu mùa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, anh dần lấy lại sự tự tin và trở thành lựa chọn gần như không thể thay thế bên hành lang cánh trái. Tại V.League 2025/2026, Văn Huy có 19 lần ra sân, ghi 1 bàn thắng và đóng góp nhiều tình huống kiến tạo quan trọng. Anh nổi bật với thể lực sung mãn, khả năng áp sát quyết liệt, tốc độ tốt khi leo biên hỗ trợ tấn công, cùng những quả tạt thường xuyên mở ra cơ hội cho hàng công SLNA.
Ngô Văn Lương là điểm nhấn trên hàng tiền vệ
Trên tuyến trên, Ngô Văn Lương mang đến màu sắc khác biệt. Anh nổi bật nhờ khả năng rê dắt, xử lý bóng kỹ thuật và tạo đột biến trong phạm vi hẹp. Ở V.League 2025/2026, Văn Lương có 17 lần ra sân và ghi 2 bàn thắng. Không phải mẫu tiền vệ thiên về sức mạnh, anh gây ấn tượng ở khả năng xoay sở khéo léo và tạo ra những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện trận đấu. Trong lối chơi của SLNA dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, Văn Lương giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa với hàng công.
SLNA đối mặt bài toán lực lượng sau mùa giải
Nếu cùng lúc mất cả Vương Văn Huy và Ngô Văn Lương, đó sẽ là tổn thất lớn với đội bóng xứ Nghệ. Hiện tại, SLNA đang có vị trí tương đối an toàn trên bảng xếp hạng và gần như cầm chắc suất trụ hạng, nhưng bài toán lớn nhất không còn nằm ở những vòng đấu cuối, mà là giữ được bộ khung lực lượng cho mùa giải kế tiếp. Sau mùa 2025/2026, SLNA có tới 6 cầu thủ hết hạn hợp đồng. Tổng Giám đốc CLB SLNA, ông Hồ Lê Đức cho biết đội bóng đã nhiều lần làm việc, tâm sự với các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng, nhưng chưa thể đưa ra những điều khoản đủ sức cạnh tranh. Ông nhấn mạnh, SLNA chỉ có thể thuyết phục bằng tình cảm và mong muốn gắn bó với đội bóng quê hương, trong khi cầu thủ cần một tương lai ổn định để thi đấu và lo cho gia đình, đó là điều rất thực tế và không thể trách họ.