Biến cố chấn thương và hệ lụy kéo dài
Gavi từng là biểu tượng trẻ trung của bóng đá Tây Ban Nha, được HLV Luis de la Fuente ưu ái gọi là "cầu thủ thứ 27" tại EURO 2024 dù không thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, vận đen liên tiếp đã khiến sự nghiệp của tiền vệ này rẽ sang hướng đầy thử thách. Chấn thương đứt dây chằng chéo trước vào tháng 11/2023 trong trận gặp Georgia đã khiến Gavi phải nghỉ thi đấu dài hạn. Khi vừa trở lại vào tháng 10/2024, anh lại tiếp tục gặp vận rủi với chấn thương rách sụn chêm, khiến thời gian hồi phục kéo dài hơn dự kiến.
Khó khăn trong việc tìm lại phong độ
Sau gần một năm vật lộn với chấn thương, Gavi chỉ mới có thể tái xuất sân cỏ vào ngày 15/3 vừa qua, thi đấu vỏn vẹn tám phút trong trận Barcelona thắng Sevilla 5-2. Thể trạng chưa đạt mức tốt nhất khiến anh tiếp tục vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận giao hữu. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh suất dự World Cup 2026 của Gavi, nhất là khi thời gian chuẩn bị cho giải đấu không còn nhiều.
Áp lực cạnh tranh ở tuyến giữa Tây Ban Nha
Tuyến giữa của đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại đang rất chật chội với những cái tên như Rodri, Pedri, Dani Olmo, Martin Zubimendi và Fermin Lopez. Ngay cả khi Fabian Ruiz và Mikel Merino chưa hoàn toàn bình phục, HLV Luis de la Fuente vẫn có nhiều phương án thay thế chất lượng. Điều này khiến cơ hội cho Gavi càng trở nên mong manh nếu anh không thể ra sân thường xuyên và lấy lại phong độ đỉnh cao.
Thách thức tại Barcelona và hy vọng mong manh
Tại Barcelona, Gavi cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng tiền vệ khi Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal và Eric Garcia đều đang có phong độ tốt. Dưới thời HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, khiến việc trao cơ hội cho một cầu thủ vừa bình phục như Gavi trở nên rủi ro. Để nuôi hy vọng dự World Cup, Gavi buộc phải tận dụng tối đa từng phút thi đấu ít ỏi, chứng minh giá trị và khiến HLV Luis de la Fuente phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chốt danh sách cuối cùng.