Fulham nhập cuộc, tạo thế cân bằng trên thị trường chuyển nhượng
Trong bối cảnh Rodrigo Muniz sắp rời Fulham, đội bóng này đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Rasmus Hojlund. Không chỉ dừng lại ở mức quan tâm, Fulham sẵn sàng chi ngay 40 triệu bảng để mua đứt tiền đạo người Đan Mạch từ Manchester United. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của The Cottagers trong việc nâng cấp hàng công, đồng thời tạo ra sức ép đáng kể lên các đối thủ cạnh tranh.
AC Milan và phương án mượn kèm mua đứt
Trong khi đó, AC Milan lại lựa chọn phương án an toàn hơn: mượn Hojlund một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 39 triệu bảng vào hè năm sau. Đây là giải pháp phù hợp với triết lý chuyển nhượng của đội bóng áo sọc đỏ đen, vừa giúp họ kiểm chứng năng lực của Hojlund, vừa giảm thiểu rủi ro tài chính. Tuy nhiên, phương án này có thể khiến Manchester United cân nhắc, bởi Fulham sẵn sàng trả tiền ngay lập tức.
Vị thế của Hojlund tại MU ngày càng mong manh
Sự xuất hiện của Sesko và việc HLV Amorim ưu tiên Mason Mount ở vị trí số 9 ảo đã đẩy Hojlund ra khỏi kế hoạch chiến thuật của MU. Việc không được ra sân trong trận giao hữu với Fiorentina là minh chứng rõ ràng cho sự thất thế của anh. Thêm vào đó, việc MU không được dự cúp châu Âu mùa này càng khiến cơ hội ra sân của Hojlund trở nên hạn chế, buộc anh phải cân nhắc nghiêm túc về tương lai.
Hojlund: Nên chọn Fulham hay AC Milan?
Nếu ở lại Premier League cùng Fulham, Hojlund sẽ có cơ hội chứng minh bản thân tại môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Ngược lại, trở về Serie A khoác áo AC Milan có thể giúp anh tìm lại sự tự tin và phát triển ổn định hơn. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tham vọng cá nhân và định hướng sự nghiệp của Hojlund, nhưng rõ ràng, cả hai lựa chọn đều mở ra những cơ hội và thách thức không nhỏ cho tiền đạo trẻ này.