Động lực thay đổi từ FIFA
FIFA vừa công bố một thay đổi quan trọng trong cách phân nhánh các đội tại World Cup 2026, với mục tiêu bảo đảm “cân bằng cạnh tranh” và tạo điều kiện cho các đội mạnh nhất có cơ hội đối đầu ở những vòng cuối cùng. Theo đó, bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA – Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh – sẽ được tách vào hai nhánh đối lập ngay từ khâu thiết kế lịch thi đấu. Điều này giúp hạn chế khả năng các đội mạnh bị loại sớm ở vòng knock-out, đồng thời tăng khả năng xuất hiện những trận bán kết và chung kết kinh điển.
Mô phỏng từ các giải đấu lớn
Cách làm này được mô phỏng từ Wimbledon, nơi việc phân nhánh chặt chẽ đã tạo ra những trận chung kết hấp dẫn giữa các tay vợt hàng đầu. FIFA kỳ vọng, với hệ thống mới, World Cup 2026 sẽ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội mạnh nhất, thay vì những bất ngờ quá lớn khiến giải đấu mất đi sức hút ở các vòng cuối.
Phản ứng trái chiều từ các liên đoàn
Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối từ các liên đoàn nhỏ hơn, cho rằng nó làm giảm yếu tố bất ngờ và vô tình ưu ái nhóm “ông lớn”. Dù vậy, lập luận ngược lại cho rằng, việc được xếp vào “đường đẹp” không đảm bảo các đội mạnh sẽ chắc suất vào bán kết, bởi họ vẫn có thể sảy chân nếu không dẫn đầu bảng hoặc mất điểm ở vòng bảng.