Đề xuất tái cử của Al-Sultan Abdullah
Sau làn sóng từ chức của ban điều hành FAM, nhiều ý kiến trong giới bóng đá Malaysia đã đề xuất cựu Chủ tịch FAM giai đoạn 2014-2017, Al-Sultan Abdullah, trở lại nắm quyền lãnh đạo. Ông là một nhân vật có uy tín lớn, từng góp phần đưa bóng đá Malaysia phát triển trong quá khứ và hiện là Quốc vương bang Pahang.
Quan điểm của Megat về lựa chọn này
Ông Megat D Shahriman Zaharudin, ứng viên chủ tịch FAM, cũng bày tỏ sự đồng tình với nhận định rằng Al-Sultan Abdullah là lựa chọn rất tốt cho vị trí này. Tuy nhiên, ông Megat cho rằng trong bối cảnh FAM đang mang hình ảnh tiêu cực trên trường quốc tế, việc mời Quốc vương Pahang trở lại có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ngài.
Bảo vệ hình ảnh lãnh đạo quốc gia
Theo ông Megat, “Ngài ấy là lựa chọn rất tốt, nhưng không nên đặt ngài vào một tổ chức đang mang hình ảnh tiêu cực trên trường quốc tế. Hình ảnh ngài ấy cần được bảo vệ.” Quan điểm này nhận được sự đồng thuận từ nhiều chuyên gia, bởi việc giữ gìn hình ảnh của các lãnh đạo cấp cao là yếu tố quan trọng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.
Ý nghĩa của việc lựa chọn lãnh đạo mới
Việc lựa chọn ai sẽ trở thành chủ tịch FAM không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn liên quan đến chiến lược phục hồi hình ảnh và niềm tin của bóng đá Malaysia. Một lãnh đạo mới, không vướng mắc vào các bê bối cũ, sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc xây dựng lại tổ chức và lấy lại sự ủng hộ của người hâm mộ cũng như cộng đồng quốc tế.