Hệ thống quản trị lỏng lẻo và những cáo buộc nghiêm trọng
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội về năng lực quản lý và tính minh bạch. Báo cáo của NST không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý mà còn là một “cáo trạng toàn diện” về sự yếu kém, hình thức và đối phó trong cách điều hành của FAM. Nhiều năm qua, tổ chức này liên tục bị nghi ngờ về khả năng xử lý khủng hoảng, từ các vụ dàn xếp tỷ số, hỗn loạn vé cho đến gian lận giấy tờ.
Trách nhiệm cá nhân và sự thiếu quyết liệt trong xử lý
Tâm điểm của vụ việc là Tổng thư ký FAM – Datuk Noor Azman Rahman, người đã thừa nhận sửa đổi giấy tờ dân sự của cầu thủ trước khi nộp lên FIFA. Dù FAM tuyên bố đình chỉ ông này, nhưng thực tế Noor Azman vẫn xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, khiến FIFA chỉ trích đây chỉ là “chiêu trò quan hệ công chúng”. Hành động này cho thấy sự thiếu nghiêm túc và coi nhẹ tính nghiêm trọng của sai phạm.
Nguy cơ mất niềm tin và hệ lụy lâu dài
Tiến sĩ Faithal Hassan từ Đại học Malaya cảnh báo rằng, nếu FAM không có hành động rõ ràng và độc lập, họ sẽ đánh mất hoàn toàn niềm tin từ người hâm mộ và cộng đồng quốc tế. Sự im lặng của các cơ quan chức năng càng làm dấy lên nghi ngại về mức độ độc lập trong quản lý thể thao của Malaysia, đẩy FAM vào cuộc khủng hoảng uy tín nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự Asian Cup 2027.