Kịch bản lý tưởng nhưng khó xảy ra
Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước nhiều kịch bản khác nhau để giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. Kịch bản lý tưởng nhất là đánh bại Nhật Bản với cách biệt từ 2 bàn trở lên, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C. Nếu thắng với cách biệt 1 bàn, Việt Nam sẽ đứng nhì bảng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi khi Nhật Bản là đội bóng hàng đầu châu lục, sở hữu lực lượng và đẳng cấp vượt trội.
Kịch bản hòa và phụ thuộc vào kết quả trận còn lại
Nếu hòa Nhật Bản, cơ hội đi tiếp của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Nếu Đài Bắc Trung Hoa không thua Ấn Độ, Việt Nam chỉ đứng thứ 3 bảng C. Ngược lại, nếu Đài Bắc Trung Hoa thua Ấn Độ, Việt Nam có thể vươn lên vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, việc phải trông chờ vào kết quả của trận đấu khác khiến quyền tự quyết không còn nằm trong tay thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Kịch bản thua và cuộc đua hiệu số
Trong trường hợp thua Nhật Bản, Việt Nam vẫn còn cơ hội nếu Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số sát nút. Khi đó, ba đội sẽ bằng điểm nhau và hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định thứ hạng. Nếu hiệu số của Việt Nam tốt hơn một trong hai đội còn lại, họ sẽ đứng thứ 3 và có thể giành vé đi tiếp nếu so sánh với các đội xếp thứ 3 ở bảng A và B. Tuy nhiên, nếu Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa với cách biệt từ 3 bàn trở lên, Việt Nam sẽ bị loại sớm.
Áp lực và hy vọng mong manh
Dù còn nhiều kịch bản, nhưng rõ ràng cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam đang rất mong manh. Các cô gái áo đỏ cần thi đấu với tinh thần không còn gì để mất trước Nhật Bản, đồng thời hy vọng vào những kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại để nuôi hy vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.