Phong độ ấn tượng trở lại
Bruno Fernandes đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ đầu mùa giải khi trở thành trung tâm trong lối chơi của Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Trong trận thắng kịch tính 3-2 trước Fulham cuối tuần qua, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chứng minh giá trị của mình với hai đường kiến tạo đẳng cấp, góp phần quan trọng vào chuỗi ba trận toàn thắng của Quỷ đỏ dưới thời Carrick.
Nhạc trưởng trên sân cỏ
Fernandes không chỉ là người khởi xướng các đợt tấn công mà còn trực tiếp tạo ra sự khác biệt. Anh thực hiện pha đá phạt chuẩn xác giúp Casemiro mở tỷ số, trước khi kiến tạo cho Benjamin Sesko ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Sự sáng tạo và nhãn quan chiến thuật của Fernandes đã giúp Man Utd duy trì phong độ ổn định, đồng thời củng cố vị thế của anh như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện tại.
Ứng viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân
Chứng kiến màn trình diễn này, cựu danh thủ Gary Lineker nhận định Fernandes là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Với 5 bàn thắng và 12 kiến tạo, Fernandes đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải đấu, bỏ xa người xếp thứ hai tới 5 đường chuyền thành bàn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, anh hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải của Thierry Henry.
Tương lai vẫn còn bỏ ngỏ
Dù đang ở đỉnh cao phong độ, tương lai của Fernandes tại Old Trafford vẫn là dấu hỏi lớn. Các báo cáo gần đây cho thấy anh đang cân nhắc rời Man Utd sau World Cup 2026, khi nhiều đội bóng lớn ở châu Âu và Ả Rập Saudi sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi. Điều này khiến người hâm mộ Quỷ đỏ không khỏi lo lắng về viễn cảnh mất đi thủ lĩnh tuyến giữa trong tương lai gần.