Gennaro Gattuso đạt thỏa thuận chia tay đội tuyển Italia trước thời hạn hợp đồng vào ngày 3/4. Theo quy định, ông và ê-kíp có quyền nhận tiền bồi thường cho phần còn lại của hợp đồng. Nhưng theo Corriere della Sera, Gattuso từ chối phần của mình, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Italia dùng khoản này để chăm lo tốt hơn cho dàn trợ lý.
Thói quen nói không với tiền bồi thường
Quyết định lần này nối dài chuỗi lựa chọn tương tự trong sự nghiệp huấn luyện của Gattuso. Khi rời OFI Crete năm 2014, Pisa năm 2017 hay AC Milan năm 2019, ông cũng không nhận tiền bồi thường. Hình ảnh một Gattuso thẳng tính, mạnh mẽ từ thời còn thi đấu tiếp tục được thể hiện trên ghế huấn luyện.
Từ chiến binh sân cỏ đến ghế nóng tuyển quốc gia
Gattuso từng chơi 73 trận cho đội tuyển Italia, góp phần giúp đội bóng áo thiên thanh vô địch World Cup 2006. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia, ông được bổ nhiệm thay Luciano Spalletti vào tháng 6/2025. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 48 tuổi, Italia thắng 6 và thua 2 trận.
Dấu ấn chuyên môn và cái kết dang dở
Hai thất bại của Italia dưới thời Gattuso đều để lại vết hằn. Đội tuyển thua 1-4 trước Na Uy ở vòng loại khu vực châu Âu. Sau đó, Italia gục ngã trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu ở chung kết play-off World Cup 2026. Trận thua Bosnia & Herzegovina hôm 31/3 cũng là lần cuối Gattuso chỉ đạo trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.