Mùa này, MU đã thay đổi cấu trúc hàng công, khác hẳn mùa trước khi các cầu thủ chạy cánh như Alejandro Garnacho, Antony hay Marcus Rashford thường lười hỗ trợ phòng ngự. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp đội bóng kiểm soát trận đấu tốt hơn.
Trên chương trình "Match of the Day", cựu tiền vệ Michael Carrick cũng nhận xét về sự khác biệt này. Ông cho rằng không thể để hai tiền vệ trung tâm chống lại ba, bốn cầu thủ đối phương. Giải pháp là để các tiền đạo lùi xuống hỗ trợ Bruno và Casemiro, đồng thời có Luke Shaw dâng lên giữ vị trí ở giữa sân.
Carrick nhấn mạnh, bóng đá là trò chơi của số lượng và không gian, phải lấp đầy đúng khu vực. Hiện tại, Bruno, Luke Shaw và Casemiro đang kiểm soát rất tốt khu trung tuyến. Casemiro giữ trục giữa, Cunha lệch biên, Bruno dâng cao, còn Mbeumo di chuyển linh hoạt quanh Sesko.
Tất cả tạo nên sự uyển chuyển, mạch lạc trong cách vận hành của Mu. Chỉ với hai điều chỉnh đơn giản nhưng hiệu quả, huấn luyện viên Ruben Amorim đã giải được bài toán trung tuyến vốn ám ảnh MU suốt nhiều mùa qua.