Trụ cột không thể thay thế
HLV Michael Carrick xem Bruno Fernandes là một trong những cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất tại Manchester United. Kể từ khi gia nhập đội bóng từ Sporting CP vào tháng 1/2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chơi 327 trận trên mọi đấu trường, ghi 107 bàn và có 106 kiến tạo.
Tổng cộng 213 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng cho thấy Bruno duy trì tầm ảnh hưởng rất lớn trong hơn 6 năm tại Old Trafford đã qua.
Đỉnh cao phong độ và kỷ lục kiến tạo
Mùa 2020/21 vẫn là mùa Bruno ghi bàn nhiều nhất cho Manchester United. Anh ra sân 58 trận trên mọi đấu trường, ghi 28 bàn và kiến tạo 18 lần, trực tiếp góp mặt vào 46 bàn. Riêng giải Ngoại hạng Anh, Bruno có 18 bàn và 12 kiến tạo trong mùa đầu tiên chơi trọn vẹn tại Anh.
Đến mùa 2025/26, Bruno lại tạo ra một cột mốc khác. Anh ghi 9 bàn và có 21 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh, trực tiếp góp dấu giày vào 30 bàn. Với 21 đường chuyền thành bàn, đội trưởng Manchester United phá kỷ lục 20 kiến tạo trong 1 mùa của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Phong độ đó giúp Bruno giành giải Cầu thủ hay nhất mùa của giải Ngoại hạng Anh và giải dành cho cầu thủ kiến tạo nhiều nhất, đồng thời góp công lớn đưa Manchester United cán đích thứ 3 và trở lại Champions League.
Carrick muốn Bruno xuất hiện gần khung thành hơn
Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Carrick là đưa Bruno trở lại vị trí tiền vệ tấn công. Dưới thời Ruben Amorim, anh nhiều lần phải chơi thấp ở tuyến giữa. Khi Carrick tiếp quản, Bruno được đẩy lên gần tiền đạo hơn và có thêm tự do để tìm khoảng trống, thực hiện đường chuyền quyết định hoặc trực tiếp dứt điểm.
Carrick đánh giá Bruno có khả năng nhìn ra những tình huống mà nhiều cầu thủ khác không thấy. Vì vậy, nhiệm vụ của ban huấn luyện là đặt anh vào khu vực có thể tạo khác biệt lớn nhất. Nhà cầm quân người Anh vẫn yêu cầu Bruno tuân thủ trách nhiệm chung của tập thể, nhưng giảm bớt gánh nặng phòng ngự để anh dành nhiều năng lượng hơn cho khâu tấn công.
Ảnh hưởng vượt khỏi những bàn thắng
Carrick cũng đánh giá cao vai trò thủ lĩnh của Bruno. Sau trận cuối mùa 2025/26, ông gọi tiền vệ 31 tuổi là cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn và nhấn mạnh đội trưởng Manchester United đã dẫn dắt đồng đội bằng hành động theo nhiều cách khác nhau.
Ảnh hưởng ấy còn xuất hiện trong phòng thay đồ và cách Bruno hỗ trợ những cầu thủ trẻ. Anh thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các đồng đội ít kinh nghiệm và từng trực tiếp giúp đỡ Shea Lacey từ khi cầu thủ này còn ở học viện. Với Carrick, một Manchester United muốn cạnh tranh ở cả giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League cần những cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu và đặt ra tiêu chuẩn cho tập thể. Bruno vẫn là cái tên nổi bật nhất ở cả 2 khía cạnh đó trước mùa giải 2026/27.