Sadio Mané tiết lộ lý do rời Liverpool: “Tôi cần bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”

Eze vẫn chưa đủ tầm, nguồn sáng tạo của Arsenal lại phải trông hết vào Odegaard!

Công thức "Văn Trường +1" phá sản, Ông Kim phải làm gì để thích nghi?

Hóng VAR

Calafiori chưa tập lại, hàng thủ Arsenal mỏng manh đáng báo động ở derby Bắc London

Những thách thức về nhân sự của Arsenal
Trước thềm trận derby Bắc London với Tottenham, Arsenal đang phải đối diện với hàng loạt khó khăn về lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sự vắng mặt của Gabriel Magalhaes do chấn thương đùi đã khiến HLV Mikel Arteta phải tìm kiếm phương án thay thế, và Riccardo Calafiori được xem là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, tình trạng thể lực của Calafiori lại khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng, khi anh cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương hông.

Diễn biến chấn thương của Calafiori
Sau khi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa 2-2 với Sunderland, Calafiori lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển Ý. Tại đây, vấn đề chấn thương của anh trở nên nghiêm trọng hơn, buộc phải tập riêng và không thể góp mặt ở các trận vòng loại World Cup. HLV Gennaro Gattuso của tuyển Ý xác nhận: “Cậu ấy đã cố gắng hết sức nhưng không thể thi đấu.” Sau đó, Calafiori được phép trở lại London sớm để tiếp tục quá trình hồi phục dưới sự giám sát của đội ngũ y tế Arsenal.

Những lo ngại của Arteta và ảnh hưởng tới chiến thuật
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Arteta thừa nhận: “Calafiori vẫn chưa có buổi tập nào cùng toàn đội kể từ khi trở lại.” Điều này khiến khả năng ra sân của hậu vệ người Ý vẫn là dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh nhiều trụ cột khác cũng gặp vấn đề về sức khỏe, quyết định về Calafiori sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cách bố trí đội hình của Arsenal trong trận đấu quan trọng này.

0
154 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Hakimi hạnh phúc tại Paris nhưng cửa tái hợp vẫn rộng mở
Alejandro Camaño – người đại diện của Achraf Hakimi – khẳng định hậu vệ người Morocco đang hài lòng tại PSG và còn hợp đồng đến năm 2029. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng “trong bóng đá, không gì là không thể” và Real Madrid luôn là “ngôi nhà đầu tiên” của Hakimi. Chính phát biểu này khiến tương lai của anh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Gốc gác La Fábrica và mối liên hệ chưa bao giờ mất
Hakimi trưởng thành từ học viện La Fábrica, từng khoác áo đội một trước khi sang Dortmund, Inter rồi PSG để tìm không gian phát triển. Dù sự nghiệp đưa anh đi xa Bernabéu, mối quan hệ tôn trọng giữa đôi bên vẫn tồn tại. Điều đó khiến mọi gợi ý về khả năng tái hợp đều nhanh chóng tạo nên sự quan tâm lớn trong cộng đồng Madridista.

Real Madrid thực sự cần một hậu vệ phải mới
Real Madrid hiện đối mặt bài toán ở hành lang phải. Dani Carvajal đã bước sang giai đoạn xuống sức và liên tục gặp vấn đề thể trạng từ sau chấn thương dây chằng chéo năm ngoái. Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold – tân binh được kỳ vọng – vẫn chưa hòa nhập hoàn toàn với tính kỷ luật chiến thuật tại Madrid, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

Trong bối cảnh ấy, Hakimi – với tốc độ, sức bứt phá và khả năng công thủ trọn vẹn – được xem là phương án lý tưởng nếu Real Madrid muốn nâng cấp vị trí này.

Tương lai vẫn để ngỏ
PSG không có ý định bán Hakimi, nhưng việc người đại diện mở đường khiến khả năng tái hợp, dù chưa rõ ràng, vẫn là một câu chuyện đầy hấp dẫn trong thời gian tới.

Xem thêm
0
111 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

So sánh thể hình và tầm vóc
Trận đấu giữa Newcastle và Man City tại vòng 12 Premier League không chỉ là cuộc chiến giữa hai đội bóng lớn mà còn là màn so tài giữa hai trung phong có thể hình vượt trội. Erling Haaland, với biệt danh “Ma bư”, nổi bật nhờ chiều cao 1m95 và sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, Nick Woltemade của Newcastle thậm chí còn nhỉnh hơn với chiều cao 1m98, tạo nên một cuộc đối đầu hiếm có giữa hai “Goliath” trên sân cỏ nước Anh.

Haaland – Cỗ máy ghi bàn hoàn thiện
Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Haaland đã phát triển thành trung phong toàn diện bậc nhất thế giới. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những đường chuyền của Kevin de Bruyne, Haaland giờ đây chủ động tìm kiếm cơ hội và thậm chí kiến tạo cho đồng đội. Với 22 bàn trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 14 bàn tại Premier League, Haaland đang dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới” và chỉ còn một bàn nữa để cán mốc 100 bàn tại giải đấu này, phá kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer.

Woltemade – Thách thức mới nổi
Dù mới gia nhập Newcastle từ tháng 8, Nick Woltemade đã ghi 7 bàn trên mọi mặt trận, góp công ở cả Premier League, Champions League và League Cup. Phong độ ấn tượng của anh còn được thể hiện khi ghi 3 bàn cho tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2026. Dù chưa thể sánh với Haaland về tầm ảnh hưởng, Woltemade đang dần khẳng định mình và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước Man City.

Xem thêm
0
50 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Chiến lược tập trung nguồn lực
Đội tuyển Việt Nam đã quyết định không tham dự FIFA Series 2026, một giải đấu được ví như “World Cup thu nhỏ” diễn ra vào tháng 3 năm tới. Quyết định này không xuất phát từ sự thiếu quan tâm, mà là sự lựa chọn chiến lược nhằm dồn toàn lực cho trận đấu then chốt với Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Việc này cho thấy ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu dự VCK Asian Cup lên hàng đầu, thay vì phân tán lực lượng cho các giải giao hữu quốc tế.

Ảnh hưởng của lịch thi đấu dày đặc
FIFA Series là sân chơi quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trên thế giới, từng có sự góp mặt của Croatia, Ai Cập, tạo nên sức cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt là các trận giao hữu xuyên lục địa, có thể làm gián đoạn quá trình chuẩn bị chiến thuật, hồi phục thể lực và sự tập trung của đội tuyển. HLV Kim Sang Sik cùng các học trò đang đối mặt với áp lực phải thắng Malaysia với cách biệt tối thiểu bốn bàn, nên việc ưu tiên cho trận đấu này là hoàn toàn hợp lý.

So sánh với các đội trong khu vực
Không chỉ Việt Nam, các đội tuyển Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia cũng không tham dự FIFA Series 2026 vì lý do tương tự. Đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự FIFA Series 2026 là Indonesia với tư cách một trong tám đội chủ nhà. Đội tuyển xứ Vạn Đảo có được sự thảnh thơi này do đã chắc suất tham dự VCK Asian Cup 2027 sau khi giành quyền vào vòng loại 3 World Cup 2026.

Xem thêm
1
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật