Những nhân tố mới đầy kỳ vọng
Trước thực trạng hàng công thiếu sắc bén, sự xuất hiện của Bùi Vĩ Hào và Lê Phát được xem là làn gió mới cho U22 Việt Nam. Vĩ Hào, dù không còn quá xa lạ, nhưng việc vắng mặt ở các giải đấu lớn gần đây khiến anh trở thành một ẩn số thú vị. Sự xông xáo, nhanh nhạy cùng kỹ thuật cá nhân tốt của Vĩ Hào được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó, Lê Phát dù còn rất trẻ nhưng đã chứng minh được tố chất tại CLB Ninh Bình, hứa hẹn mang đến sự đột phá nhờ khát khao khẳng định bản thân.
Thách thức cho HLV Kim Sang-sik
Tuy nhiên, đặt niềm tin vào hai cái tên này cũng là một canh bạc mạo hiểm. Thành công của họ phụ thuộc vào khả năng thích ứng nhanh với triết lý và yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, cũng như việc duy trì phong độ ổn định. Bên cạnh đó, HLV Kim cần phát huy tối đa điểm mạnh của từng cầu thủ, tìm ra vai trò phù hợp để họ tỏa sáng. Việc làm mới hàng công là hướng đi cần thiết, nhưng để biến tiềm năng thành hiệu quả thực tế, cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều phải nỗ lực vượt bậc. Sự thành công của U22 Việt Nam trong thời gian tới sẽ là thước đo cho quyết định táo bạo này.