Giới chức thể thao Trung Quốc đang chịu sức ép lớn sau loạt bê bối liên tiếp ở cấp độ trẻ. Từ dàn xếp tỷ số trong bóng đá nhi đồng đến nghi án gian lận tuổi ở bóng rổ U18, chuỗi vụ việc dồn dập khiến tính liêm chính của thể thao trẻ bị đặt dấu hỏi, kéo theo làn sóng phẫn nộ trên truyền thông và mạng xã hội.
Liên tiếp bê bối, niềm tin lung lay
Trong vài ngày, hai vụ việc riêng biệt đã bùng lên, liên quan đến các đội bóng đá nhi đồng ở Bắc Kinh và một cầu thủ bóng rổ trẻ thuộc đội tuyển U18 nam Trung Quốc. Những câu chuyện này làm dấy lên lo ngại về mặt trái của thể thao thành tích cao xuất hiện quá sớm, len lỏi ngay từ cấp cơ sở, nơi lẽ ra phải là môi trường trong sáng nhất cho trẻ em tập luyện và thi đấu.
Phản ứng mạnh tay từ cơ quan quản lý
Trước sức ép dư luận, Hiệp hội Bóng đá Bắc Kinh và Cục Thể thao Bắc Kinh tuyên bố lập trường “không khoan nhượng” với dàn xếp tỷ số, đồng thời phối hợp Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc điều tra sâu hơn. Ở bóng rổ, Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm túc tố cáo gian lận tuổi liên quan đến cầu thủ U18 Li Yize và công bố kết quả sớm nhất có thể.
“Căn bệnh” cũ trong hệ thống thể thao trẻ
Nhiều chuyên gia trong nước nhìn nhận hai vụ việc không phải hiện tượng đơn lẻ. Nhà bình luận thể thao Fu Zhenghao cho rằng đây là biểu hiện của “căn bệnh” đã tồn tại lâu năm trong hệ thống thể thao trẻ Trung Quốc: sự chạy theo huy chương, thành tích và thứ hạng một cách mù quáng. Theo ông, điều này làm méo mó môi trường phát triển của vận động viên trẻ, bào mòn các giá trị như trung thực và tinh thần thi đấu công bằng, trong khi chính những vận động viên trẻ thường là người chịu thiệt hại nặng nề nhất.