Milan thua Benfica 0-2 ngày 16/9, nhưng thất bại ấy lại buộc Ruben Amorim phải điều chỉnh rất nhanh. Chỉ 4 ngày sau, đội bóng áo đỏ đen thắng Lecce 3-0 với cách tấn công linh hoạt hơn, cự ly đội hình tốt hơn và nhiều thay đổi rõ rệt trong cách vận hành.
Benfica khai thác khoảng trống của Milan
Trước Benfica, Milan cầm bóng không ít nhưng cách tấn công khá dễ đoán. Các cầu thủ phía trên chủ yếu lùi xuống nhận bóng vào chân, trong khi những pha chạy ra sau lưng hàng thủ đối phương xuất hiện quá ít.
Vấn đề lớn hơn nằm ở phía sau. Mỗi khi Milan dâng đội hình, khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ lộ ra khá rõ. Sau 5 trận chính thức đầu mùa, họ đã thủng lưới 6 bàn và mới có 1 trận giữ sạch lưới.
Bàn thua thứ 2 trước Benfica đến đúng từ điểm yếu đó. Milan mất bóng, tuyến dưới không kịp thu hẹp cự ly, để đối thủ có khoảng trống khai thác phía sau hàng phòng ngự.
Trước trận, Amorim cũng thừa nhận Milan chưa có đầy đủ những cầu thủ phù hợp nhất với hệ thống ông muốn xây dựng. Trận thua Benfica càng khiến vấn đề này lộ rõ hơn.
Milan chơi trực diện hơn trước Lecce
Đến trận gặp Lecce ngày 20/9, Milan đã thay đổi rõ cách tấn công ở 1/3 cuối sân. Thay vì để các cầu thủ phía trên liên tục lùi xuống nhận bóng vào chân, đội bóng áo đỏ đen chủ động tìm nhiều hơn những pha chạy ra sau lưng hàng thủ đối phương.
Bàn mở tỷ số của Christian Pulisic đến từ đúng cách chơi đó. Tiền đạo người Mỹ băng vào khoảng trống phía sau tuyến phòng ngự rồi tận dụng đường chuyền dài để ghi bàn. Sau trận, Amorim thừa nhận các cầu thủ Milan trước đó di chuyển quá ít và ông đã cho họ tự do hơn trong cách chọn vị trí khi tấn công.
Milan thắng 3-0, kiểm soát 69% bóng và đạt xG khoảng 1,93, trong khi Lecce chỉ có 0,17. Pulisic, Adrien Rabiot và Diego Moreira cùng lập công. So với trận thua Benfica, Milan tạo ra nhiều khoảng trống hơn nhờ những pha di chuyển không bóng và cách tấn công trực diện hơn.
Amorim bắt đầu linh hoạt với sơ đồ
Amorim còn thay đổi cách bố trí tuyến dưới. Mario Gila có thời điểm chơi gần như một hậu vệ biên trong hàng thủ 4 người, thay vì Milan luôn duy trì cấu trúc 3 trung vệ như trước.
Sau trận, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận ông phải thích nghi khi cầu thủ không có những phẩm chất phù hợp với một hệ thống cố định. Amorim cũng nói ông không muốn lặp lại những sai lầm từng mắc ở Manchester.
Điều đó khác khá nhiều so với quãng thời gian tại MU. Amorim sử dụng hàng thủ 3 người trong 45/47 trận Ngoại hạng Anh và nhiều lần bảo vệ cách chơi này dù kết quả không tốt. Ông có 15 chiến thắng sau 47 trận, đạt tỷ lệ thắng 31,9%.
Bài học từ quãng thời gian ở MU
Chiến thắng trước Lecce chưa thể giải quyết hết những vấn đề Milan từng bộc lộ trước Benfica. Lecce gây sức ép không đủ lớn để hàng thủ áo đỏ đen phải đối mặt thường xuyên với các pha chuyển trạng thái nhanh như ở trận đấu trước.
Điều thay đổi rõ hơn nằm ở cách Amorim xử lý vấn đề. Tại MU, ông thường giữ nguyên hệ thống và yêu cầu cầu thủ thích nghi với cách chơi của mình. Những trận đầu ở Milan lại khác. Amorim đã bắt đầu điều chỉnh cách vận hành dựa trên đặc điểm của các cầu thủ đang có.
Thất bại trước Benfica khiến Milan mất 3 điểm, nhưng cũng buộc Amorim phải sửa đội bóng sớm hơn. So với quãng thời gian ở Old Trafford, ông đang linh hoạt hơn trong cách dùng người và tổ chức hệ thống.