Trọng tâm chuyển nhượng dồn vào cánh trái
Arsenal đang xem cánh trái hàng công là vị trí cần giải quyết gấp, dù đã chi tiền lớn cho Viktor Gyokeres ở kỳ hè 2025. Theo Football Transfers, Mikel Arteta không xem Julian Alvarez như trung phong thuần túy mà muốn anh trám vào “chỗ trống” bên trái, nơi Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đều có khả năng rời đội trong mùa hè này.
Alvarez: Đẳng cấp đã được kiểm chứng
Việc Arsenal theo đuổi Alvarez xuất phát từ hồ sơ thành tích quá nổi bật của tiền đạo Argentina. Anh từng hai lần vô địch Ngoại hạng Anh, một lần đăng quang Cúp FA và một lần Champions League trong màu áo Manchester City. Ở cấp đội tuyển, Alvarez đã có một chức vô địch World Cup và hai lần lên ngôi tại giải vô địch Nam Mỹ. Chính vì vậy, Arsenal hiểu rất rõ chất lượng của cầu thủ 26 tuổi này.
Giá chuyển nhượng và những cuộc nói chuyện đầu tiên
Alvarez không phải thương vụ rẻ. Truyền hình El Chiringuito cho biết Arsenal muốn nhận ít nhất 150 triệu euro, tương đương 130 triệu bảng, cho chân sút này. Nhà báo Tây Ban Nha Matias Palacios tiết lộ Arteta đã trực tiếp nói chuyện với Alvarez về khả năng gia nhập sân Emirates, còn Football Transfers khẳng định các cuộc trao đổi ban đầu giữa Arsenal và người đại diện của anh đã diễn ra.
Lý do Arsenal vẫn cần thêm tiền đạo
Dù đã có Gyokeres, ban lãnh đạo Arsenal, đứng đầu là Arteta và giám đốc thể thao Andrea Berta, vẫn xem việc bổ sung thêm một chân sút hàng đầu là cần thiết. Kai Havertz gặp vấn đề chấn thương trong thời gian gần đây, còn tương lai dài hạn của Gabriel Jesus tại câu lạc bộ không được đánh giá cao. Trong bối cảnh đó, Alvarez được xem là phương án nâng cấp chất lượng hàng công, đồng thời giải quyết bài toán cánh trái.
Mateus Fernandes và hướng tăng cường tuyến giữa
Bên cạnh hàng công, Arsenal cũng tìm cách gia cố tuyến giữa với cái tên Mateus Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang được Arsenal hỏi thăm, đồng thời lọt vào tầm ngắm của Liverpool và Manchester United. Cựu tiền đạo Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, nhận định trên sóng talkSPORT rằng Fernandes phù hợp với Arsenal, thậm chí đánh giá anh cao hơn Zubimendi. Dù cho rằng Lewis-Skelly đã chiếm suất đá chính, Agbonlahor vẫn xem Fernandes là lựa chọn tốt để tăng chiều sâu đội hình.