Không phải Maguire hồi sinh, mà là MU cuối cùng đã ngừng "hành hạ" anh

Vừa thắng Arsenal, HLV Carrick đã phải dừng phỏng vấn đi gặp chủ tịch MU: Có điều gì bí ẩn phía sau?

Bài toán khó cho Real Madrid khi chứng kiến Endrick tỏa sáng tại Lyon: Hai bên sẽ tính toán ra sao?

Bá Thắng

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại, vẫn khó có cơ hội tái đấu ĐT Việt Nam?

Quyết định mới từ CAS
Ngày 26-1, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định của đội tuyển quốc gia nước này. Những cái tên như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel từng bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền vì không có nguồn gốc Malaysia nhưng vẫn khoác áo đội tuyển quốc gia.

Diễn biến pháp lý phức tạp
Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo, FAM và các cầu thủ đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027 hoặc bị trừ điểm. Tuy nhiên, quyết định tạm hoãn án phạt của CAS đã tạo ra bước ngoặt lớn, giúp các cầu thủ này tạm thời được phép thi đấu, tập luyện, ký hợp đồng và tham gia mọi hoạt động bóng đá ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Ý nghĩa và giới hạn của quyết định
Dù vậy, FAM nhấn mạnh việc hoãn thi hành án không đồng nghĩa với việc các cầu thủ đã được minh oan hoàn toàn. Phán quyết cuối cùng của CAS sẽ quyết định số phận của nhóm cầu thủ này cũng như ảnh hưởng lớn đến uy tín của FAM trên trường quốc tế.

Tác động trước mắt
Trong bối cảnh lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 đang đến gần, đội tuyển Malaysia vẫn khó có thể sử dụng nhóm cầu thủ này khi tái đấu tuyển Việt Nam vào tháng 3-2026, bởi vấn đề xác minh nguồn gốc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

0
541 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Chia tay đầy cảm xúc
Ngày 30/1 vừa qua, tiền đạo trẻ Lê Văn Thuận đã chính thức nói lời tạm biệt với Đông Á Thanh Hóa – đội bóng mà anh gắn bó suốt gần một thập kỷ. Trên trang cá nhân, Văn Thuận đăng tải đoạn clip cùng thông điệp xúc động, nhắc lại hành trình trưởng thành từ cậu bé 10 tuổi đến cầu thủ chuyên nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban huấn luyện, đồng đội, người hâm mộ xứ Thanh và đặc biệt là HLV Velizar Popov, người đã đặt niềm tin và trao cơ hội để anh phát triển sự nghiệp.

Chuyển giao thế hệ và quyết định khó khăn
Việc Văn Thuận rời Đông Á Thanh Hóa không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn phản ánh sự chuyển giao thế hệ trong đội bóng. Anh chia sẻ mong muốn mọi người hiểu và ủng hộ quyết định của mình, đồng thời khẳng định sắc vàng xứ Thanh sẽ mãi là ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp. Sự ra đi của Văn Thuận cùng hai đồng đội Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Mỹ, theo thỏa thuận đã đạt được từ cuối tháng 10/2025, là một phần trong chiến lược phát triển của cả hai CLB.

Động lực mới tại Ninh Bình FC
Gia nhập Ninh Bình FC, Văn Thuận sẽ có cơ hội thử sức ở môi trường mới, tiếp tục phát triển tài năng. Anh cùng Thái Sơn sẽ sớm hội quân tại sân Hoa Lư, trong khi Ngọc Mỹ vẫn ở lại Thanh Hóa theo dạng cho mượn. Sự chuyển mình này hứa hẹn mang lại làn gió mới cho Ninh Bình FC, đồng thời mở ra chương mới cho sự nghiệp của Văn Thuận – một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Thanh Hóa hiện nay.

Xem thêm
1
823 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Quan điểm gây chú ý của cựu chủ tịch FIFA
Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter mới đây đã lên tiếng ủng hộ việc người hâm mộ tẩy chay các trận đấu World Cup tổ chức tại Mỹ trong năm nay. Lý do được ông đưa ra là những lo ngại sâu sắc về vấn đề an ninh, đặc biệt sau một số sự kiện nghiêm trọng gần đây tại Mỹ. Phát biểu này của Blatter đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế, nhất là khi World Cup 2026 đang đến gần và sẽ được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico.

Những sự kiện làm dấy lên lo ngại
Blatter đồng tình với quan điểm của luật sư chống tham nhũng Mark Pieth, người từng tư vấn cải cách cho FIFA. Pieth đã dẫn chứng vụ việc một người biểu tình tên Renee Good bị nhân viên nhập cư Mỹ bắn chết tại Minneapolis hồi đầu tháng 1, coi đây là minh chứng cho những rủi ro an ninh mà người hâm mộ có thể đối mặt. Ngoài ra, cái chết của công dân Mỹ Alex Pretti vào cuối tuần trước càng làm tăng thêm sự lo lắng về môi trường an toàn tại Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu.

Khuyến nghị từ các chuyên gia
Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Tages-Anzeiger (Thụy Sĩ), Mark Pieth nhấn mạnh rằng bối cảnh chính trị - xã hội hiện nay tại Mỹ, cùng với các biện pháp mạnh tay của cơ quan nhập cư, khó có thể tạo cảm giác an toàn cho người hâm mộ quốc tế. Ông khuyên các cổ động viên nên cân nhắc việc không đến Mỹ và thay vào đó theo dõi các trận đấu qua truyền hình.

Bối cảnh và tác động
Phát biểu của Blatter xuất hiện trong bối cảnh ông từng từ chức chủ tịch FIFA năm 2015 sau hàng loạt bê bối, và gần đây vừa được tuyên trắng án trong một vụ việc liên quan đến khoản thanh toán cho cựu chủ tịch UEFA Michel Platini. Những ý kiến của ông, dù gây tranh cãi, vẫn có sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng bóng đá toàn cầu, đặc biệt khi vấn đề an ninh tại các sự kiện thể thao lớn ngày càng được quan tâm.

Xem thêm
0
123 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Động thái nhanh chóng từ ban lãnh đạo
Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Endrick, HLV Paulo Fonseca của Lyon đã không giấu nổi sự hài lòng. Theo nguồn tin từ ESPN, ông đã thúc giục ban lãnh đạo CLB sớm mở cuộc đàm phán với Real Madrid nhằm kéo dài thời hạn cho mượn thêm một năm, đến hết mùa giải 2026/27. Động thái này cho thấy Lyon không muốn để mất viên ngọc quý đang ngày càng tỏa sáng trong đội hình.

Khó khăn trong việc mua đứt
Dù rất muốn sở hữu Endrick lâu dài, Lyon hiểu rõ việc mua đứt là điều gần như bất khả thi. Mức phí chuyển nhượng dự kiến cho một tài năng trẻ như Endrick là rất lớn, chưa kể vị thế tương lai của anh tại Real Madrid vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Hiện tại, hợp đồng cho mượn chỉ kéo dài đến tháng 6/2026, với việc hai CLB cùng chia sẻ khoản lương của cầu thủ.

Hy vọng từ mối quan hệ và môi trường phát triển
Lyon đặt niềm tin vào mối quan hệ tốt đẹp với Real Madrid và môi trường phát triển lý tưởng mà họ đang tạo ra cho Endrick tại Ligue 1. Họ hy vọng những yếu tố này sẽ thuyết phục được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đồng ý gia hạn hợp đồng cho mượn. Trước đó, Real Madrid cũng từng bày tỏ sự hài lòng về sự tiến bộ của Endrick tại Lyon và không vội vàng triệu tập anh trở lại. Điều này mở ra cơ hội để Lyon tiếp tục giữ chân ngôi sao trẻ, ít nhất là trong ngắn hạn.

Xem thêm
0
700 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Ngày trọng đại bị bỏ lỡ
Paul Pogba từng đánh dấu ngày 28/1 như một cột mốc quan trọng trong mùa giải, khi Monaco của anh sẽ đối đầu Juventus tại Champions League. Đây không chỉ là trận đấu lớn về mặt chuyên môn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Pogba, bởi Juventus chính là đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh trên bản đồ bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng về một màn tái ngộ đầy cảm xúc đã tan biến khi Pogba được xác nhận sẽ vắng mặt do chưa đạt thể trạng thi đấu đỉnh cao.

Quá trình hồi phục đầy trắc trở
Sau khi bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải để điều trị chấn thương, Pogba tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình hồi phục. Những nỗ lực trở lại sân cỏ của anh liên tục bị gián đoạn bởi các vấn đề thể lực. Lần gần nhất người hâm mộ thấy Pogba thi đấu là gần hai tháng trước, trong trận gặp Brest, nơi anh chỉ chơi khoảng 20 phút trước khi lại vắng mặt khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Thống kê đáng buồn và dấu hỏi về tương lai
Mùa giải năm nay, Pogba mới chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận tại Ligue 1 cho Monaco, với tổng thời gian thi đấu chỉ hơn 30 phút. Những con số này hoàn toàn không tương xứng với kỳ vọng và mức đãi ngộ mà anh nhận được. Sự vắng mặt liên tục khiến Pogba gần như không đóng góp gì cho lối chơi của Monaco, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của anh tại sân Stade Louis II.

Xem thêm
0
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Những nghi ngờ về bản lĩnh thi đấu
Sau thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Manchester United, Arsenal tiếp tục đối mặt với những chỉ trích về bản lĩnh thi đấu. Cựu đội trưởng Patrick Vieira đã công khai đặt dấu hỏi về khả năng chịu áp lực và bản lĩnh của đội bóng cũ trong các trận cầu lớn. Đây không phải là lần đầu tiên Arsenal bị nghi ngờ về tâm lý thi đấu, đặc biệt khi họ thường xuyên hụt hơi ở những thời điểm quyết định của mùa giải.

Carragher phản biện: Vấn đề nằm ở hàng công
Tuy nhiên, Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool, lại có góc nhìn khác. Ông cho rằng vấn đề của Arsenal không nằm ở bản lĩnh mà là ở chất lượng tấn công. Carragher nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ Arsenal thiếu bản lĩnh – cái họ thiếu là chất lượng ở các khu vực tấn công. Liệu họ có một siêu sao thực thụ nào trên hàng công không?”

So sánh với các đối thủ cạnh tranh
Carragher lấy ví dụ về Mo Salah của Liverpool, Erling Haaland và Kevin De Bruyne của Manchester City – những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt ở những thời khắc quan trọng. Theo ông, Arsenal đang thiếu mẫu cầu thủ như vậy để thực sự vươn tới đỉnh cao Ngoại hạng Anh.

Nhìn lại thực lực của Arsenal
Dù vẫn đánh giá Arsenal là ứng viên vô địch, Carragher cho rằng thành công của họ nếu có sẽ đến từ hàng thủ và tuyến giữa, đặc biệt là cặp trung vệ, thủ môn và Declan Rice. Điều này cho thấy, để chinh phục Ngoại hạng Anh, Arsenal cần nhiều hơn những gì họ đang có ở hàng công.

Xem thêm
0
86 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật